Ông Babushkin cho biết, nghi phạm nói rằng anh ta chỉ thú nhận điều này nếu một người bạn cùng bị bắt với anh ta sẽ được giải thoát.
Nghi can thứ 2 trong vụ án, Shagid Gubashev, cũng nói rằng y đã bị những người thẩm vấn đánh đập khi không nhận tội.
Tuần trước, 5 nghi phạm ám sát lãnh đạo đảng đối lập đã bị đưa ra xét xử. Hai kẻ trong số này, gồm Dadaev và Anzor Gubashev, được xác định là những nghi can chính. Báo chí Nga dẫn lời giới chức cho biết, Dadaev đã thú nhận dính líu đến vụ giết người và cho biết y muốn trả thù những "phát ngôn tiêu cực" của ông Nemtsov về Hồi giáo.
Tuy nhiên, động cơ này đã gây ra sự nghi ngờ cho nhiều lãnh đạo, trong đó có ông Ilya Yashin, đồng lãnh đạo đảng đối lập RPR-Parnas. Ông cho rằng đó là lý do không thuyết phục khi chính trị gia Nemtsov không hề lên án đạo Hồi. "Tất nhiên, ông chỉ trích những kẻ khủng bố sát hại các nhà báo của tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, nhưng nhiều nhân vật công chúng còn chỉ trích mạnh hơn và lớn tiếng hơn".
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn