Năm dê nói chuyện đi tìm "thần dược" nâng cao bản lĩnh quý ông

Thứ bảy - 21/02/2015 09:51
Năm dê nói chuyện đi tìm "thần dược" nâng cao bản lĩnh quý ông Năm dê nói chuyện đi tìm "thần dược" nâng cao bản lĩnh quý ông

Tìm gặp bác sĩ - đại tá Nguyễn Khánh Toàn - Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - vào những ngày cuối năm không dễ. Ấy thế mà khi tôi đặt vấn đề tìm hiểu về “ngọc dương” và câu chuyện đi tìm thần dược cho các quý ông, bác sĩ Toàn lại tỏ ra hào hứng: “À chuyện đó thì… được!”.

Thiên hạ hay đồn thổivề một loại rượu ngâm “ngọc dương”, vậy nó có khác gì so với những loại rượungâm mà cánh đàn ông hay tìm đến để tăng sức mạnh?

Dê là một loại gia súc thông dụng trong đời sống của ngườiViệt, đặc biệt là đồng bào trung du. Trong y học cổ truyền thì thịt dê là loạithực phẩm, nhưng cũng được coi là vị thuốc có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổhuyết, ích khí, ôn trung, ấm thận. Thịt dê được bồi bổ cho những người gầy yếusuy nhược, thiếu máu.

Qua kinh nghiệm ngàn năm, khi sử dụng những sản phẩm từ dêcó thể dự phòng và chữa được một số bệnh của người đàn ông như bệnh lý suy giảmtình dục, di tinh, liệt dương…Tất nhiên, ngoài thịt dê ra còn có thịt chó, thịthải cẩu… cũng có tác dụng ấy, nhưng thịt dê được đông y đánh giá rất cao bởitác dụng đặc biệt đối với cánh mày râu.

Các loại rượu ngâm, chẳnghạn như ngọc dương, cá ngựa, bìm bịp... hay gì gì đó liệu có tốt thật sự hay chỉlà vấn đề tâm lý? Đôi khi người ta “khỏe” vì rượu chứ chắc gì đã bởi thứ ngâmtrong đó?

Nói đúng ra, người ta không chỉ dùng tinh hoàn dê mà còndùng cả “pín” dê, thận dê. Cách dùng củanó thì có nhiều cách, thứ nhất là có thể chế biến thành các món ăn, thứ hai cóthể ngâm rượu. Ngâm mỗi nó hoặc thêm một số loại dược liệu khác nữa. Ngoài racòn có thể dùng theo cách sấy khô tán bột để uống. Thứ tư là có thể cho vào đơnthuốc sắc.

Y học hiện đại nghiền tinh hoàn dê rồi ngâm với cồn cao độ,sau đó lọc lấy phần trong ở trên, có màu vàng và uống theo giọt, với những giọtđó thì có tác dụng làm cơ thể sản xuất nhiều testosterone.

Hiện nay đời sống phát triển, nhu cầu hưởng thụ vật chất tinh thần tăng lên, trong đó có nhu cầu vềsinh hoạt sinh lý, tôi cho đó cũng là điều bình thường. Hàng ngàn năm nay việcđi tìm những vị thuốc, loại thức ăn đã có rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta có “pín”chó vàng sấy khô tán bột và mỗi ngày uống một thìa nhỏ thì chắc chắn tốt cho những đàn ông “trên bảo dưới khôngnghe”. Hay tinh hoàn dê ngâm rượu uốngcũng tốt. Ở đây tôi cho rằng các cụ nhà ta không phải theo chủ nghĩa kinh nghiệmmà có lý luận đàng hoàng, như tôi nói lúc trước là “phủ tạng liệu pháp”: Dĩ tạngbổ tạng. Cái này thì y học hiện đại đã công nhận rồi.

Vậy thì cũng là một loạiViagra…thiên nhiên?

Thật ra, không có thứ thuốc gì của đông y mà nhanh, mạnh nhưtây y được. Chẳng hạn như ông nào đó bị liệt dương mà cần “hành sự” ngay thìdùng Viagra rất nhanh tác dụng. Thế nhưng lúc đó bảo uống một chén rượu ngâmtinh hoàn dê thì chắc chắn không có hiệu quả. Nhưng tác dụng của các loại rượungâm các bộ phận của động vật có tính chất ngấm từ từ, toàn diện. Bản chất nóchiết xuất ra những chất không chỉ liên quan đến sinh dục mà còn có cả đạm, mỡ,nguyên tố vi lượng…nên có thể nói, những rượu ấy không chỉ để cho những đàn ôngsuy nhược uống, mà đàn ông bình thường uống cũng tốt, bảo vệ sức khỏe. Hầu nhưcác loại rượu ngâm này không có tác dụng phụ, trừ phi anh uống quá nhiều, ngộ độcrượu.

Năm dê nói chuyện đi tìm "thần dược" nâng cao bản lĩnh quý ông 1
BS Nguyễn Khánh Toàn tại phòng làm việc

Bác sĩ nói về liệupháp “phủ tạng liệu pháp”, nhưng có một vấn đề là ở nước ngoài, người ta hầunhư không ăn nội tạng động vật, thì đó là do văn hóa ẩm thực hay họ đã chứngminh được là nội tạng động vật không tốt cho sức khỏe?

Tôi nghĩ cũng có yếu tố văn hóa. Chẳng hạn có những nướckhông ăn thịt trâu, thịt bò. Một số nơi không ăn thịt chó nhưng Việt Nam vẫnăn. Thứ hai là cũng có thể đời sống vật chất của họ đã khá cao, trong khi mộttrong những quan niệm về ẩm thực Việt là…tận dụng. Một con gà, con lợn mổ rathì cố gắng tận dụng hết: Từ tiết, lòng, tim, phổi. Trong khi nhiều nước họ chỉăn một vài “vị trí” như lườn bò, đùi bò, thăn lợn, lườn gà thôi, còn lòng phổithì đem bỏ.

Tinh hoàn dê, tức là “ngọc dương” nếu sử dụnglàm vị thuốc ngâm rượu sẽ giúp lấy lại phong độ cho đàn ông”.

Đúng là trong nội tạng động vật có một số chất có lợi cho sứckhỏe, nhưng ăn nhiều lại có hại như cholesterol chẳng hạn. Đây là yếu tố rất cầnthiết cho sự phát triển của não bộ, của bộ phận sinh dục…, thế nhưng, bây giờnhiều khi chúng ta ở trạng thái béo phì,cao huyết áp nên bị khuyến cáo là không nên dùng thứ đó. Vì thế chúng ta đi từthái cực nọ đến thái cực kia. Lẽ ra cần điều chỉnh ăn vừa phải để tốt cho sựphát triển thì hoặc ăn quá nhiều, hoặc bỏ đi triệt để. Nghĩa là cứ có gì cócholesterol là không ăn, điều đó là hoàn toàn không đúng.

Tôi có thể ví dụ não động vật, có rất nhiều cholesterol,song nếu dùng cho trẻ em gầy còm, những cháu cần ôn thi, những người suy nhượccơ thể mà ăn vào thì rất tốt. Nó chỉ không tốt với những người đã có lượngcholesterol cao, nên chỉ cần ăn ít đi chứ đừng bỏ hẳn, bỏ hẳn là sai lầm. Chẳnghạn như nhiều nhà bây giờ bỏ mỡ động vật, chỉ dùng dầu thực vật. Điều đó là sailầm, mỡ động vật cung cấp năng lượng nhiều hơn dầu thực vật, trong mỡ động vậtcó những vi chất mà dầu thực vật không thể thay thế.

Trở lại câu chuyện đitìm thần dược cho các quý ông, bác sĩ có thấy nó là cuộc chiến dai dẳng của conngười. Phải chăng chúng ta ngày càng yếu đi và vì thế luôn phải dùng tới nhữngbiện pháp vừa là thức ăn, vừa là bài thuốc?

Nam giới thì bao giờ cũng được coi là phái mạnh. Mà phái mạnhbao giờ cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình trên mọi phương diện: Tinh thần, vậtchất và cả ở khả năng giường chiếu. Vì thế từ xưa, cánh đàn ông cứ mải miết đitìm những bài thuốc, vị thuốc để tăng cường sinh lý, tôi cho cũng là điều chínhđáng. Bản thân cánh đàn ông chúng ta cũng rất dễ…tự ái. Tự ái với những ngườicùng giới, có những người rất mạnh mẽ, nhưng có những người đàn ông lại khá yếutrong chuyện ấy.

Tôi cũng thấy là xã hội càng hiện đại thì người ta càng lạmdụng tình dục nhiều hơn và dẫn đến những vấn đề như tình trạng suy giảm tình dụcngày càng trẻ hóa. Trước đây thì thường những người ở vào độ tuổi 60-65 mới suygiảm, nhưng bây giờ có những người mới 35 - 40 tuổi đã chạy tới mếu máo: “Bácsĩ ơi em không còn ham muốn gì nữa rồi”. Thêm nữa, tôi cũng muốn nói ở đây:Stress là kẻ thù giấu mặt của đàn ông, khi đã stress thì trong sinh hoạt chăn gốianh không thể đạt được trọn vẹn…

Và thế là đàn ông phảicầu cứu?

Vấn đề ở chỗ là hầu hết cánh đàn ông khi gặp vấn đề thườngchỉ tìm chữa cái ngọn chứ không phải chữa cái gốc. Bởi thế, khi gặp trục trặc trong đời sốngtình dục thì nên tìm hiểu xem nguyên nhân là cái gì. Nó là vấn đề tinh thần haybệnh lý thực sự, hay là những vấn đề khác. Còn việc tìm động vật nọ, cây cỏ kiađể ngâm, uống thì cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ. Song, dù gì thì cũng phải có tưvấn từ bác sĩ , các chuyên gia về đông y. Thịt dê bổ và tốt như vậy, nhưngkhông phải ai cũng dùng được, không phải ai cũng tăng khả năng sinh lý.

Thịt dê, ngọc dương chỉ có ích với người dương hư thôi, cònnhững người âm hư, dương vượng thì không nên dùng. Hiện nay có rất nhiều thànhphẩm quảng cáo bổ thận tráng dương, lấy lại phong độ… nghe rất hoành tráng. Thế nhưng, hầu hết thuốcđó bổ thận tráng dương là chính nên chỉ phù hợp với những người bệnh lý sinh dụcthể dương hư, còn nếu bị âm hư thì dùng chả có ích gì. Trong khuyến cáo nhà sảnxuất, nhiều khi người ta không ghi rõ điều đó nên người sử dụng chọn sai sản phẩmcho mình.

Cuối cùng, bác sĩ cókhuyên cánh đàn ông rằng: ở trong nhà nên có một bình rượu thuốc “bổ thận trángdương”, ít ra, để ngày Tết nhâm nhi, không bổ ngang thì cũng…bổ dọc?

Tôi nghĩ rượu và uống rượu là một thứ văn hóa lâu đời. Rượuthuốc là chế phẩm rất độc đáo nên trong nhà ­có vài bình rượu, ngâm cây cỏ, độngvật thì cũng là tốt. Thứ nhất là bồi bổ sức khỏe, thứ hai là trong một khung cảnhnào đó thì những bình rượu ngâm cũng rất…vui mắt. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lạilà ngâm cái gì, như thế nào, uống bao nhiêu là đủ thì cần phải có lời khuyên,tư vấn của bác sĩ để rượu đem lại niềm vui, nhất là những ngày Tết này.

Xin cảm ơn bác sĩ.

Theo Anh Khoa

Lao động

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 419
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 415
 
  •   Hôm nay 52,487
  •   Tháng hiện tại 832,446
  •   Tổng lượt truy cập 129,430,624