Trước đó, vào ngày 7/2, con trai ông Thật là cháu Trương ChíNguyện (8 tuổi, học sinh lớp 2) bị tai nạn giao thông. Sau khi sơ cứu tại BVĐKhuyện Giá Rai, cháu Nguyện được chuyển lên BVĐK tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điềutrị. Tại đây, cháu Nguyện được chẩn đoán bị gãy 1/3 xương đùi phải. Bác sĩ BVcho rằng cần phải để cháu Nguyện nằm khoảng 1 tuần ổn định sức khỏe rồi mới bó châncho cháu.
Tuy nhiên, chỉ 4 ngày nằm tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu, sức khỏecủa cháu Nguyện có nhiều biểu hiện bất thường. Do đó ngày 10/2, gia đình ôngThật xin chuyển cháu Nguyện lên TPHCM. Tại BV Chấn thương chỉnh hình, qua siêuâm kết quả cháu Nguyện bị tắc động mạch khoeo, hoại tử cẳng chân. Cháu Nguyệnđược chuyển qua BV Chợ Rẫy để phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dưới đùi phải do bị hoại tửvì chuyển viện trễ.
Ông Trương Văn Thật có đơn gửi các cơ quan chức năngtỉnh Bạc Liêu đề nghị làm rõ trách nhiệm kíp trực của các y, bác sĩ BVĐK tỉnh BạcLiêu trong việc tắc trách dẫn đến việc con trai ông phải cắt bỏ chân.
Trao đổi với PV Dântrí vào chiều tối ngày 16/3, ông Trương Văn Thật cho biết, trong buổi làmviệc với lãnh đạo BVĐK tỉnh Bạc Liêu vào ngày 16/3, Giám đốc BV là ông Trần VănKhánh đã xin lỗi gia đình ông Thật cũng như thừa nhận kíp trực của y, bác sĩ BVcó thiếu sót dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.
Ông Thật cho biết, Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghịđược trích 50 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của BV để hỗ trợ cho gia đìnhông.
Tuy nhiên, khẳng định với PV Dân trí, ông Thật cho hay, ông không thể nhận số tiền hỗ trợ này vìđược trích từ Quỹ vì người nghèo. “Tôi chỉ nhận bồi thường nếu nó là tiền củacác y, bác sĩ trong kíp trực liên quan đến sự vụ của con tôi”, ông Thật nói.
Ông Thật bức xúc: “Bệnh viện không chỉ bồi thường mà tôicũng đề nghị lãnh đạo bệnh viện và các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm củanhững cá nhân có liên quan”.
Dân trí tiếp tụcthông tin đến bạn đọc sự việc này.
Giang Hải YếnNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn