Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá

Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá
Bên cạnh việc sắm cho mình những đôi hoa tai đắt tiền, bạn đều có thể tự làm cho mình những chiếc hoa tai handmade. Không chỉ đơn giản, dễ làm, những đôi hoa tai handmade nổi bật, giúp bạn đẹp theo những nét quyến rũ riêng của nó.

Những nguyên liệu cần chuẩn bị cho đôi hoa tai handmade:

- Đá crystal hoặc hạt nhựa giả đá (5-10 hạt) với kích thước, kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

- 2 vòng tròn nhỏ (hoặc nhẫn đeo tay loại nhỏ) mạ vàng

- 2 chiếc đế khuyên tai,

- 1 tấm vải nỉ màu xanh nhạt, kéo và keo dán.

- 2 cây kim mạ vàng (có thể dùng kềm bẻ cong 2 sợi dây đồng mạ vàng thành 2 đầu tròn nhỏ)

Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 1

Cách làm đôi hoa tai đính đá crystal:

  • 1

    Để có món trang sức hoa tai đính đá đẹp, đầu tiên bạn dùng kéo cẳt miềng vải nỉ thành hình chiếc lá nhỏ, lưu ý đến bề ngang của chiếc lá cho đủ rộng để sau này dán những hạt đá crystal.

    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 2

  • 2

    Dùng keo để dán những viên đá crytstal đã chuẩn bị sẵn lên một mặt của miếng vải nỉ hình chiếc lá.

    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 3

  • 3

    Dán đế khuyên tai vào một hạt đá crystal bằng keo dán và làm tương tự với chiếc hoa tai còn lại.

    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 4

  • 4

    Sau khi đã gắn để khuyên tai chắc chắn, luồn thanh móc dây đồng mạ vàng vào phần sau của viên đá. Tiếp theo đó gập lại 2 vòng rồi cắt bỏ phần dây đồng thừa. Cuối cùng nối phần đầu miếng vải dạ với vòng móc và nối dây đồng mạ vàng lên để tạo thành móc cho đôi khuyên tai.

    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 5

    Cùng ngắm nhìn đôi hoa tai đính đá crytal đáng yêu này nhé!

    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 6

    Bạn cũng có thể biến tấu một chút để cho ra đời những mẫu hoa tai bắt mắt hơn mà không lo "đụng hàng".

     
    Hướng dẫn cách tự làm đôi hoa tai hình chiếc lá 7

Nguồn tin: lamsao