Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Trận chiến cuối cùng tại Idlib: “Cái gai cần nhổ bỏ”

Trận chiến cuối cùng tại Idlib: “Cái gai cần nhổ bỏ”
Dân trí Chuyên gia quân sự Nga cho rằng tỉnh Idlib, nơi bị khủng bố tàn phá tại Syria, là cái gai cần nhổ bỏ và quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Moscow chính là lực lượng thực hiện nhiệm vụ này.

Trận chiến cuối cùng tại Idlib: “Cái gai cần nhổ bỏ” 1
Quân đội chính quyền Syria (Ảnh: RT)

Theo Đại tá nghỉ hưu Mikhail Khodarenok, người từng làm việc tại Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, vùng giảm leo thang Idlib “đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và phải được dọn dẹp sạch sẽ càng sớm càng tốt” do Idlib đang trở thành “nguồn gốc của sự bất ổn và những mối đe dọa” cản trở tiến trình hòa bình tại Syria.

Cái gai cần nhổ bỏ

Vùng Idlib, tỉnh phía tây bắc Syria và là thành trì cuối cùng của phiến quân chống chính quyền Syria, đang bị nhiều nhóm vũ trang khác nhau kiểm soát, trong đó có các tổ chức khủng bố như Mặt trận Al Nusra (nay là Tahrir al-Sham). Các nhóm này đang tạo ra mối nguy hiểm cho cả dân thường và các vùng lãnh thổ khác tại Syria, cũng như các lực lượng Nga đồn trú tại căn cứ không quân Khmeimim.

Các nhóm phiến quân cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực khác tại Syria bằng cách sử dụng cơ sở tại Idlib. Hồi đầu tháng 8, các lực lượng Nga đã bắn hạ gần 12 máy bay không người lái gần căn cứ Khmeimim sau khi chúng được phóng từ các khu vực do phiến quân kiểm soát tại Idlib chỉ trong vài ngày.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từng gọi Idlib, khu vực phần lớn do Hayat Tahrir al-Sham - một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda kiểm soát, là “hang ổ của khủng bố” và vẫn là vấn đề “đáng quan ngại” đối với cả Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Peskov cho rằng “một nhóm đông đảo các phần tử khủng bố đang ẩn náu” tại Idlib, phá hoại các nỗ lực ngoại giao và hòa giải chính trị của các bên.

“Idlib là một cái gai cần nhổ bỏ càng sớm càng tốt, nếu không tiến trình hòa bình ở Syria sẽ không thể tiến triển”, đại tá Mikhail Khodarenok nhận định.

Tránh thương vong cho dân thường

Trận chiến cuối cùng tại Idlib: “Cái gai cần nhổ bỏ” 2
Cảnh tượng đổ nát sau một cuộc giao tranh ở Idlib (Ảnh: AFP)

Idlib là một tỉnh khá rộng và đông đúc, trong đó số lượng dân thường chiếm một phần đáng kể. Ông Khodarenok ước tính số phiến quân tại Idlib, bao gồm cả các thành viên trong gia đình, có thể từ 50.000-60.000 người. Riêng thủ phủ Idlib cũng đã có tới 3 triệu người. Tuy nhiên, theo ông Khodarenok, lực lượng quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Không quân Nga luôn tránh gây ra thương vong cho dân thường vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tác chiến tại các thành phố.

“Thông thường, tất cả các chiến dịch tại Syria đều diễn ra ở các khu vực đô thị hoặc các vùng lân cận, gần như không có trận chiến nào diễn ra tại các vùng sa mạc, vốn chiếm phần lớn lãnh thổ Syria”, đại tá Nga cho biết.

Theo ông Khodarenok, quân đội Syria và các lực lượng Nga “chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh gây thương vong cho dân thường, do vậy chúng ta có thể loại bỏ khả năng sử dụng vũ khí không phù hợp trong các cuộc tấn công như vậy”.

Một trong những chiến thuật mà các lực lượng Nga và Syria có thể sử dụng để triển khai chiến dịch tại Idlib là tạo ra các hành lang nhân đạo để dân thường có thể sơ tán khỏi khu vực giao tranh. Đây cũng là chiến thuật từng được Moscow và Damascus sử dụng để giải phóng một thành phố lớn của Syria là Aleppo, sau đó là Dier-ez-Zor và những khu vực đông dân cư khác khỏi tay phiến quân.

Để tránh thương vong cho dân thường, quân đội Syria có thể sẽ triển khai các nhóm tác chiến giàu kinh nghiệm và được huấn luyện bài bản, từng có nhiều năm chiến đấu và tham gia nhiều trận chiến lớn tại Syria để giải phóng Idlib. Tùy thuộc vào diễn biến thực tế, các nhóm tác chiến này có thể huy động thêm bộ binh trang bị xe cơ giới, xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, công binh như các chuyên gia rà phá bom mìn.

Ngoài ra nếu cần thiết, các lực lượng bộ binh Syria có thể được lực lượng pháo binh và không quân hỗ trợ thêm. Theo đại tá Khodarenok, các lực lượng này có thể sử dụng các vũ khí với khả năng dẫn đường chính xác như các loại bom hay tên lửa được dẫn đường. Điều này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể khả năng gây thương vong cho dân thường.

Đầu hàng hoặc bị tiêu diệt

Trận chiến cuối cùng tại Idlib: “Cái gai cần nhổ bỏ” 3
Các máy bay ném bom Su-34 Nga (Ảnh: RT)

Trận chiến Idlib có thể sẽ là chiến dịch cuối cùng đánh dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài tại Syria. Đại tá Khodarenok cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc các lực lượng phiến quân đang cố thủ tại Idlib chỉ còn hai lựa chọn: hoặc “hạ vũ khí” hoặc “bị tiêu diệt”.

Theo ông Khodarenok, bất kỳ phương án nào khác, chẳng hạn thành lập thêm vùng giảm xung đột tại Syria, đều không còn khả thi. Tuy nhiên, đại tá Nga cũng thừa nhận một số phiến quân có thể sẽ di chuyển từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ả rập Xê út nếu chính phủ các nước này đồng ý tiếp nhận và đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria.

“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út từ chối tham gia vào tiến trình quyết định số phận phiến quân, chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị tiêu diệt trên chiến trường hoặc phải hạ vũ khí và đầu hàng quân đội Syria. Khi đó, thất bại của phiến quân ở Idlib sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian", đại tá Khodarenok nhận định.

Thành Đạt

Theo RT

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí