Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Ông Trump giải thích lý do tỏ ra chủ quan khi Covid-19 mới bùng phát ở Mỹ

Ông Trump giải thích lý do tỏ ra chủ quan khi Covid-19 mới bùng phát ở Mỹ
Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng ông đã biết từ trước đó rằng dịch Covid-19 có thể “tồi tệ” nhưng không muốn “trở thành một người tiêu cực” và giúp người Mỹ có thêm hy vọng.
Ông Trump giải thích lý do tỏ ra “lạc quan” khi Covid-19 mới bùng phát ở Mỹ
Ông Trump giải thích lý do tỏ ra chủ quan khi Covid-19 mới bùng phát ở Mỹ 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABC News)

Sputnik ngày 1/4 đưa tin, tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay ông đã biết từ trước rằng dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có thể trở nên “tồi tệ” khi được hỏi rằng liệu trước đó ông có hạ thấp mối đe dọa của mầm bệnh hay không.

“Tôi biết mọi thứ. Tôi biết dịch có thể trở nên tồi tệ. Tôi biết nó có thể trở nên ổn hơn. Tôi không muốn trở thành một người tiêu cực”, ông Trump cho biết.

 “Thật dễ dàng để trở nên tiêu cực. Nhưng tôi muốn mang tới niềm hy vọng cho mọi người. Các bạn biết đó, tôi là người làm nhiệm vụ cổ vũ cho đất nước và chúng ta đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử”, ông Trump cho hay.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ hiện có 216.000 ca Covid-19 trong khi số người tử vong là 5.137.

Trước đó, giới chuyên gia y tế cảnh báo rằng Covid-19 có thể khiến 100.000-240.000 người thiệt mạng tại Mỹ ngay cả khi các biện pháp cách ly hiện tại vẫn tiếp tục được áp dụng, theo Sputnik.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể trải qua vài tuần đau thương phía trước và mọi người nên chuẩn bị cho viễn cảnh này.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh: "Như tôi đã nói với các bạn, tôi muốn số người thiệt mạng vì Covid-19 (tại Mỹ) ở mức thấp nhất có thể. Và đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới"

Hồi tháng 2, ông Trump từng nhận định rằng Mỹ khi đó kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong khi đảng Dân chủ đối lập lại cáo buộc Nhà Trắng vào thời điểm đó có những phản ứng "chưa đủ và muộn màng".

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng đảng Dân chủ “đang tốn thời gian làm mọi thứ có thể để làm xấu hình ảnh của phía Cộng hòa trong khi tôi bận rộn kêu gọi đóng cửa biên giới và dừng các chuyến bay nhằm đưa chúng ta đi trước trong cuộc chiến chống virus corona”.

Ngày 13/3, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với mối đe dọa từ virus corona mới. Hàng loạt các biện pháp ngăn dịch đã được tiến hành tại Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Sputnik

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí