Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Mỹ: Hơn 60.000 người chết vì Covid-19, kinh tế suy giảm mạnh

Mỹ: Hơn 60.000 người chết vì Covid-19, kinh tế suy giảm mạnh
Dân trí Dịch Covid-19 đã khiến hơn 61.000 người tử vong tại Mỹ và khiến nền kinh tế suy giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
Mỹ: Hơn 60.000 người chết vì Covid-19, kinh tế suy giảm mạnh 1

Mỹ hiện là nước có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometers, tính đến chiều 29/4 theo giờ địa phương, Mỹ có thêm hơn 1.900 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này tại đây lên 61.180 ca.

Cũng trong vòng 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm xấp xỉ 21.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 1,05 triệu ca.

Với con số này, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã ngang ngửa với số người tử vong do cúm mùa ở Mỹ năm 2017-2018. Giới chuyên gia dự đoán, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên 74.000 người vào đầu tháng 8 tới.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ từ cuối tháng 1 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nước này. Theo số liệu vừa công bố của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 1 của Mỹ giảm 4,8%, đánh dấu mức suy giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm qua cảnh báo: "Chúng ta có thể chứng kiến số liệu kinh tế quý 2 thậm chí tồi tệ hơn bất cứ giai đoạn nào. Đây là hệ quả trực tiếp từ dịch bệnh và các biện pháp mà chúng ta triển khai để ứng phó dịch bệnh". Quan chức này nhấn mạnh thêm rằng, quá trình phục hồi của nền kinh tế sẽ rất dài và nhiều thách thức, nhưng cũng có thể phục hồi mạnh vào quý 3 khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các bang của Mỹ bắt đầu rục rịch nới lỏng các lệnh hạn chế, mở cửa kinh tế trở lại. Giới chuyên gia cảnh báo, việc kích hoạt kinh tế, nới lỏng hạn chế vội vã khi chưa đáp ứng được năng lực xét nghiệm quy mô lớn có thể khiến dịch bùng phát mạnh trở lại.

Các lệnh hạn chế đã khiến hàng loạt doanh nghiệp của Mỹ phải đóng cửa, khiến gần 27 triệu người thất nghiệp. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump, Kevin Hassett, cho biết với các phóng viên hôm 26/4 rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 16% hoặc cao hơn trong tháng 4, và “tồi tệ hơn nữa” trong thời gian tới.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí