Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Hơn 58.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ

Hơn 58.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ
Dân trí Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng trung bình 2.000 ca mỗi ngày và được dự đoán sẽ lên 74.000 ca vào tháng 8 tới.
Hơn 58.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ 1

Hơn 58.000 người đã tử vong do Covid-19 tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldommeters, tính đến chiều 28/4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm gần 1.900 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp ở Mỹ lên 58.682 ca.

Trong vòng 24h qua, Mỹ cũng có thêm hơn 20.000 ca mắc Covid-19, nâng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 1,03 triệu ca. Số người mắc Covid-19 tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong vòng 18 ngày và hiện chiếm khoảng 1/3 số ca bệnh trên thế giới. Giới chức y tế cảnh báo, số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn thống kê do năng lực xét nghiệm còn hạn chế.

Dựa trên mô hình phân tích mới nhất, các chuyên gia của Đại học Washington dự đoán, đến đầu tháng 8, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên hơn 74.000 người, so với dự báo trước đó là gần 68.000 người chết. Các chuyên gia cho rằng, số người mắc và tử vong do Covid-19 sẽ tiếp tục tăng nếu các bang mở cửa trở lại quá sớm khi chưa đáp ứng được năng lực xét nghiệm quy mô lớn.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hơn 10 bang của Mỹ bắt đầu rục rịch nới lỏng hạn chế, kích hoạt lại nền kinh tế. Các lệnh hạn chế, trong đó có khuyến cáo người dân ở trong nhà, đã khiến nền kinh tế của Mỹ trì trệ, gần 27 triệu người mất việc làm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tháng này đã đưa ra hướng dẫn nói rằng, các bang nếu ghi nhận số ca mắc mới giảm 14 ngày liên tiếp có thể mở cửa trở lại.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí