Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Trung ương Đoàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Trung ương Đoàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Dân trí Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, TW Đoàn TNCS HCM phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Tham dự buổi lễ thắp nến còn có hơn 2.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 10 con em thương, bệnh binh và 20 suất quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa và thắp hương tại 2.275 phần mộ để tỏ lòng tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc.

Trung ương Đoàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ 1
Tuổi trẻ dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn, cho biết, thời gian qua tuổi trẻ cả nước đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lương cho rằng, cùng thời điểm này, tuổi trẻ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng nhau thắp lên những ngọn nến của sự tri ân và niềm tự hào tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, khu tưởng niệm trên toàn quốc. Mỗi ngọn nến, nén hương hôm nay được thắp lên thay cho lời tri ân, tình cảm trân trọng biết ơn với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh; thể hiện quyết tâm cần làm tốt hơn công tác chăm sóc người có công và thân nhân gia đình liệt sỹ.

Trung ương Đoàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ 2
Nghiêm mình, kính cẩn trước các phần mộ của các liệt sỹ

“Tuổi trẻ Việt Nam hứa tiếp tục phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh”, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Trước đó, vào chiều 26/7, trong chuỗi các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng, liệt sỹ” đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Bai Bkrông (94 tuổi, tại xã Ea Rbin, huyện Lắk) và cựu thanh niên xung phong Lê Thị Minh Huệ (91 tuổi, tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Trung ương Đoàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ 3
Hơn 2.000 phần mộ liệt sỹ sáng rực trong đêm bởi hoa, nến

Trong ngày 27/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức một số hoạt động tại huyện Lắk như: thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công với cách mạng và nhân dân tại xã Đắk Phơi; sửa chữa điện miễn phí cho 100 gia đình chính sách..

Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí