Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Năm 2019, Hội Khuyến học Sóc Trăng vận động Quỹ Khuyến học gần 49 tỷ đồng

Năm 2019, Hội Khuyến học Sóc Trăng vận động Quỹ Khuyến học gần 49 tỷ đồng
Dân trí Ngày 12/2, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, tính đến năm 2019, toàn tỉnh phát triển được 190.839 hội viên; củng cố thành lập được 1.966 Chi Hội Khuyến học, 689 Ban Khuyến học cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Năm 2019, các cấp Hội đã vận động Quỹ Khuyến học được gần 49 tỷ đồng; tổ chức trao 169.268 suất học bổng, với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng; vận động người dân hiến 150.000 m2 đất xây trường, sửa chữa bàn ghế, trường lớp,… với tổng số tiền là trên 14 tỷ đồng.

Với phong trào đăng ký xây dựng các mô hình học tập, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng đã công nhận được 65.641 Gia đình học tập, đạt tỷ lệ 20%; 533 Dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 40%; 519 Cộng đồng học tập cấp khóm, ấp, đạt tỷ lệ 66,58%.

Năm 2019, Hội Khuyến học Sóc Trăng vận động Quỹ Khuyến học gần 49 tỷ đồng 1

Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam.

Xác định Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) ở xã, phường, thị trấn là thiết chế giáo dục quan trọng để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, Hội Khuyến học các cấp tích cực phối hợp cùng ngành Giáo dục tham gia đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động TTHTCĐ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động người dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời; chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề lao động nông thôn; tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước,… góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Năm 2019, tỉnh Sóc Trăng đã củng cố xây dựng được 109/109 TTHTCĐ xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả; tổng số lớp đã tổ chức được là 1.648 lớp, có 97.428 lượt người dự.

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng được 8 lớp học tiếng Khmer cho 720 học viên là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người dân theo học.

Năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phấn đấu phát triển 24.000 - 25.000 hội viên; vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài đạt 23 tỷ đồng (trong đó tỉnh Hội 2,3 tỷ đồng; cấp huyện 800 triệu đồng; cấp xã 100 triệu đồng).

Năm 2019, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; Bằng khen cho 16 tập thể, 19 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 30 cá nhân.

UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 52 cá nhân.

Cao Xuân Lương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí