Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc

Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc
Dân trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long - nguyên Bí thứ Trung ương Đoàn cùng Tỉnh đoàn Bình Định, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh đã vượt chặng đường hơn 4 tiếng đồng hồ băng rừng để đến thăm bà con đồng bào Bana ở làng 02, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.

Ngày 28/8, Tỉnh đoàn Bình Định cùng đơn vị tài trợ đã tổ chức bế mạc chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018 tại làng O2, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 1
Đường lên 02 đầy gian nan.

Làng O2, nằm tận đỉnh núi đỉnh núi Konhlon, với 49 hộ (khoảng 200 nhân khẩu) là đồng bào người Ba Na sinh sống biệt lập với các vùng dân cư khác của xã Vĩnh Kim. Muốn lên làng O2 phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ băng rừng đi bộ, có đoạn dốc thẳng đứng khiến đường lên O2 thêm trắc trở.

Theo anh Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, trước khi thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh tại làng O2, các đoàn viên thanh niên đã cùng với đơn vị tài trợ khảo sát, tìm hiểu đời sống của bà con nơi đây rất kỹ. Qua khảo sát, chúng tôi thấy cuộc sống bà con đồng bào ở O2 rất khó khăn, nhất là nước sạch, điện và thuốc men.

Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long - nguyên Bí thư Trung ương Đoàn băng rừng đến với bà con đông bào Bana ở làng 02, nằm tận đỉnh núi Konhlon heo hút tách biệt các khu dân cư của xã Vĩnh Kim.

Cũng theo anh Tiên, chiến dịch Mùa hè xanh lần này, các đoàn viên thanh niên đã lắp đặt 50 tủ thuốc gia đình (1 tủ được đặt tại nhà rông của làng), lắp đặt 10 bồn đựng nước, lắp đặt 28 thiết bị điện năng lượng mặt trời cho người dân và 1 khu vui chơi dành cho trẻ em.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn và đơn vị tài trợ còn tặng cho bà con làng O2 tổng cộng 1.000 con gà giống và mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 500.000 đồng. Tổng chi phí cho các hoạt động tình nguyện tại làng O2 trên 350 triệu đồng.

“Điện năng lượng mặt trời đã lắp đặt tại làng O2 cách đây 10 năm rồi. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, các thiết bị này bị hư và chúng tôi đã lắp miễn phí lại cho 28 hộ dân này. Mỗi thiết bị điện năng lượng mặt trời có công suất 60W nên người dân có thể dùng được 3 bóng đèn điện và 1 máy quạt”, anh Tiên chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 3
Đoàn viên thanh niên cùng trai làng 02 đang lắp thiết bị điện năng lượng mặt trời.
Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 4
Đoàn viên thanh niên làm sân chơi cho trẻ em ở làng đồng bào Bana ở 02.
Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 5
Các em nhỏ nơi đây thích thú được tặng trò chơi và quà.
Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 6
Điện năng lượng mặt trời thắp sáng ở làng 02.
Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 7
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà cho bà con làng O2.
Đoàn viên thanh niên Bình Định băng rừng, hỗ trợ đồng bào dân tộc 8
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Lương Đình Tiên tặng quà cho người đồng bào Bana ở làng 02.

Doãn Công

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí