Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Người phụ nữ ghép tử cung đầu tiên sinh con

Người phụ nữ ghép tử cung đầu tiên sinh con
Một phụ nữ Thụy Điển vừa trở thành người đầu tiên sinh con thành công từ tử cung được hiến tặng.

Sự kiện y học mang tính đột phá này mở ra hy vọng cho hàng ngàn phụ nữ muốn có con nhưng không còn tử cung.

Người phụ nữ ghép tử cung đầu tiên sinh con 1

Em bé chào đời hoàn toàn khỏe manh. Ảnh: AP

Sản phụ may mắn nói trên hiện đã 36 tuổi. Cô vừa sinh hạ một bé trai khỏe mạnh nặng gần 1,8kg hồi tháng 9.

Người mẹ vốn là một phụ nữ không có tử cung bẩm sinh dù buồng trứng vẫn khỏe mạnh. Khiếm khuyết này xảy ra ở 1/4.500 bé gái trên thế giới.

Năm 2013, cô được cấy ghép tử cung do một người quen, 61 tuổi, hiến tặng. Quá trình thích nghi với tử cung “lạ” cũng không dễ dàng khi người phụ nữ này phải dùng tới ba loại thuốc chống thải ghép. Tuy nhiên, rất may là cơ thể cô bắt đầu thích nghi tốt với tử cung hiến tặng chỉ 6 tuần sau ca ghép tạng.

Một năm sau, các bác sỹ đã cấy một bào thai được thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng và tinh trùng của vợ chồng cô vào tử cung cấy ghép. Em bé chào đời lành lặn sau 31 tuần tuổi dù người mẹ trải qua thời kỳ mang thai khá vất vả vì huyết áp cao cũng như nguy cơ thải ghép cao.

“Khi đứa trẻ chào đời và khóc lớn, chúng tôi đã bớt lo lắng vì đó là dấu hiệu tốt cho thấy đứa bé khỏe mạnh” – Giáo sư Matts Brannstrom thuộc khoa sản Đại học Gothenburg – người thực hiện ca đỡ đẻ đặc biệt này cho hay.

Nguồn tin: 24h