Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Thiên thạch 50m có thể đâm vào Trái đất cuối năm nay

Thiên thạch 50m có thể đâm vào Trái đất cuối năm nay
Thiên thạch khổng lồ rộng ngang sân bóng đá có khả năng va chạm với Trái Đất vào tháng 9 năm nay với rủi ro 1/7.000.

Thiên thạch khổng lồ rộng ngang sân bóng đá có khả năng va chạm với Trái Đất vào tháng 9 năm nay với rủi ro 1/7.000.

Thiên thạch 50m có thể đâm vào Trái đất cuối năm nay 1
Thiên thạch 2006 QV89 rộng khoảng 50m. (Ảnh: CNN).

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) xếp thiên thạch 2006 QV89 ở vị trí thứ tư trong danh sách những thiên thể đáng lưu ý nhất có khả năng đâm vào Trái Đất. 2006 QV89 đang di chuyển với vận tốc 44.096km/h và khả năng đâm vào Trái Đất là 1/7.000.

Nếu xảy ra, vụ va chạm sẽ rơi vào ngày 9/9. Theo các dự đoán hiện nay, thiên thạch sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách gần 6,8 triệu km nhưng ESA cho biết khả năng dự đoán sai là 0,01%.

Đường kính của 2006 QV89 là 50m, hơn lớn hơn thiên thạch Tunguska từng đâm vào Trái Đất năm 1908. Vụ va chạm diễn ra gần sông Podkamennaya Tunguska ở tỉnh Yeniseysk, Nga, san bằng khu rừng 1.994km2, rộng hơn cả thành phố London của Anh.

  • Chuẩn bị chống thiên thạch va vào Trái Đất
  • Bằng chứng mới khẳng định thiên thạch từng đâm vào trái đất

Nguồn tin: khoahoc.tv