Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé

Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé
Từ những chiếc cốc giấy nhỏ xinh, chỉ trong nháy mắt bạn đã làm đèn lồng Trung thu cho bé được ngay đấy. Cách làm như thế nào mà dễ dàng đến vậy? Tham khảo nhé!

Lồng đèn là món đồ không thể thiếu mỗi dịp Tết trung thu về. Bên cạnh những chiếc lồng đèn được bán sẵn, thì việc làm đèn lồng từ cốc giấy cho bé mang một ý nghĩa lớn hơn về giá trị nhân văn. Bởi nó vừa thể hiện sự quan tâm của bạn dành cho bé, vừa là cách để bé tự làm cho mình chiếc đèn lồng này và hiểu hơn về ý nghĩa của Tết trung thu - Tết đoàn viên.

Đừng chần chừ gì nữa, cùng bắt tay học ngay cách làm lồng đèn Trung thu cho bé nào!

Nguyên liệu

Chuẩn bị nguyên liệu để làm đèn lồng từ cốc giấy nào!

- Cốc giấy (Tận dụng các loại cốc giấy uống cafe, nước ngọt, hoặc bạn có thể mua trong siêu thị giá chỉ từ 7-10k/ 10 chiếc cốc giấy trắng)

- Giấy hoa văn để trang trí, dải ruy băng đỏ

- Kéo, thẻ quà tặng, keo trắng, keo xốp

- Một cái que nhỏ, dao dọc giấy

Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 1
Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm đèn lồng từ cốc giấy

Cách làm đèn lồng từ cốc giấy

  • 1

    Đầu tiên để  làm lồng đèn Trung thu , bạn thực hiện trang trí cho chiếc đèn lồng trước bằng cách dán những dải băng dính màu đỏ sọc hay giấy màu lên chiếc cốc. Bạn có thể dán dọc, dán ngang hoặc đan chúng vào nhau... Cách trang trí này tùy theo sở thích của bạn nhé! Sau đó, bạn dùng kéo cắt theo chiều dọc của chiếc cốc thành những dải nhỏ bằng nhau.

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 2
    Bạn dán giấy hoặc băng dính lên chiếc cốc giấy 
  • 2

    Tiếp theo, bạn cắt phần miệng cốc đi rồi cắt các dải giấy sao cho chúng bằng nhau. Bạn dùng tay nhẹ nhàng uốn cong những dải giấy theo khung hình của chiếc đèn lồng.

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 3
    Cắt dải cốc giấy và uốn cong theo hình chiếc đèn lồng
  • 3

    Để có phần nắp cho chiếc đèn lồng, bạn lấy một chiếc cốc giấy khác, cắt phần đáy cốc ra. Chiều cao của đáy cốc khoảng 1-2cm. Sau đó, bạn cắt thành các dải bằng độ rộng của các dải ở cốc giấy kia. Xác định tâm của đáy cốc giấy đó rồi dùng dao rọc giấy rạch một vệt nhỏ để luồn dây vào trong.

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 4
    Tách lấy phần đáy của chiếc cốc khác, để nguyên màu trắng, rạch một vết nhỏ để luồn dây ruy băng
  • 4

    Bây giờ, bạn luồn dây ruy băng đỏ và phần chữ bên dưới vào phần nắp đèn lồng vừa xong. Tiếp tục, trên phần đáy còn lại của chiếc đèn lồng, bạn cùng dùng dao rọc giấy rạch một vét nhỏ để luồn dây còn lại lên làm dây treo.

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 5
    Luồn dây ruy băng đỏ với phần đáy dưới của chiếc đèn rồi rạch một vết nhỏ trên phần nắp trên của lồng đèn
  • 5

    Luồn được qua bên nắp đèn lồng còn lại, bạn thắt nút đầu dây ruy băng lại để chúng chắc chắn hơn. Bây giờ, bạn chỉ việc lắp phần nắp cốc rời đó vào với phần đèn lồng có các giải đã được uốn cong. Sau đó, dùng kéo xốp hoặc băng dính hai mặt dán cố định lại.

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 6
    Thắt nút dây ruy băng và lắp phần nắp cốc còn lại vào với thân cốc giấy kia
  • 6

    Để thêm phần chắc chắn cho chỗ lắp ghép, bạn cuốn dây ruy băng đỏ lên một lần nữa, thực hiện ở cả hai nắp của chiếc đèn lồng, sau đó dán lên phần nắp để trang trí. Bạn nhớ dán cho thật chắc để khi dùng không bị bung ra nhé!

    Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 7
    Dùng dây ruy băng đổ quấn quanh phần nắp đèn lồng là xong chiếc đèn Trung thu bằng giấy này

     

Thành phẩm

Tèn tén ten... từ chiếc cốc giấy chúng ta uống hàng ngày, bạn đã hoàn thiện xong việc làm lồng đèn Trung thu cho bé rồi đấy. Phương pháp này vừa tiết kiệm tiền, lại vừa đơn giản đúng không? Không khó để có một chiếc lồng đèn để bé đi phá cỗ Trung thu, song nếu bố mẹ dành thời gian tự làm lồng đèn cho bé thì bé sẽ thích thú hơn nhiều đấy.

Việc tự làm lồng đèn Trung thu cho bé cũng là cách để giúp các bậc phụ huynh thể hiện tình yêu thương với con hơn khi dịp Tết đoàn viên về. Vì vậy, cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng hãy dành chút thời gian để làm cho bé những món quà Trung thu thật ý nghĩa nhé! 

Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 8
Lồng đèn lồng từ cốc giấy do bố mẹ tự làm chứa đựng một tình yêu lớn dành cho bé yêu
Uống cafe xong lấy cốc giấy làm lồng đèn Trung thu cho bé 9
Cách làm lồng đèn Trung thu từ cốc giấy đơn giản, tiết kiệm, giúp bé có món đồ chơi ý nghĩa đi chơi Trung thu...

Chúc các bạn thực hiện thành công cách làm đèn lồng từ cốc giấy này và có Tết Đoàn viên ấm áp!

Nguồn tin: www.lamsao.com