Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp

Thứ sáu - 15/03/2019 08:16
Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp

Dân trí Câu chuyện truyền cảm hứng luôn là đề tài được mọi người quan tâm và đề cao bởi những ý nghĩa đầy tính nhân văn mà nó mang lại cho con người, cuộc sống.

Chúng tôi đã có cơ hội gặp Bảo Ngọc – còn được gọi với tên thân mật là bé Bống cùng câu chuyện khởi nghiệp “chè bưởi” nổi tiếng tại Shark Tank và người thầy, người bạn, người truyền cảm hứng cho cô bé – chị Trà Giang, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc của 5 thương hiệu về đào tạo ngành F&B, sức khỏe, làm đẹp.

Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp 1

Xin chào chị Giang và bé Bống! Cám ơn chị và bé đã dành thời gian chia sẻ cùng chúng tôi. Để bắt đầu cuộc trò chuyện, chị Giang hãy chia sẻ một chút về bản thân nhé!

Xin chào, mình là Trà Giang. Hiện mình là founder và giám đốc của 5 thương hiệu về đào tạo ngành F&B, sức khỏe, làm đẹp. Khởi nguồn cho những thương hiệu này xuất phát từ chính đam mê của mình, là sức trẻ, muốn làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ. Cùng với đó là mối quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng mà đặc biệt là phái đẹp. Lofita- Love at first taste, Greli - Think Green, Live Green, Thái Detox và Fiory Flowers chính là dành cho tất cả các bạn.

Bên cạnh đó, mình muốn giúp đỡ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp. Đây chính là động lực để mình mở trung tâm đào tạo pha chế Namas, tạo cơ hội cho các bạn được trải nghiệm, thực hành một công việc mới, từ đó vận dụng vào thực tế để phát triển sự nghiệp bản thân.

Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp 2

Điều gì đã giúp chị có thể quản lý được 5 startup trẻ như vậy ạ?

Khi bạn yêu một công việc gì đó, bạn sẽ làm bằng cả sự say mê và nghiên cứu, trải nghiệm không mệt mỏi. Quan điểm của Giang trong kinh doanh cũng như cuộc sống đó là: Uy tín và chân thành là chìa khoá mở mọi cánh cửa. Vì vậy, mình không ngại làm việc và thử thách bản thân. Đặc biệt, mình đã tìm được những cổ đông và đối tác tốt, cũng như có các cộng sự và các team đầy nhiệt huyết đồng hành. Tiêu chí của mình là phải luôn đi trước và đón đầu xu hướng, kết nối – giao lưu – học hỏi. Bạn biết không, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau!

Chào bé Bống! Sau chương trình Shark Tank và câu chuyện khởi nghiệp với quán chè bưởi, em hãy chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình nhé!

Em đã rất may mắn khi thành công gọi vốn với sự đồng hành của Shark Thủy và Shark Hưng. Sự tin tưởng của hai chú cũng như mọi người đã giúp em có nhiều cơ hội để học hỏi trong tương lai. Em vẫn đang cố gắng để hoàn thành tốt nhất việc học tập cũng như phát triển sự nghiệp “chè bưởi” của mình. Bên cạnh đó, em cũng trau dồi tiếng anh thật tốt để xứng đáng với vị trí đại sứ thương hiệu của Apax Leaders mà chú Shark Thủy đã giao phó. Em cũng thật may mắn khi được trở thành ứng viên chính thức cho danh hiệu “YEA VIETNAM 20UNDER20”.

Trà Giang và Bống “chè bưởi” – Cặp đôi truyền cảm hứng cho những người trẻ khởi nghiệp 3

Việc startup có chiếm nhiều thời gian của em không? Làm thế nào để Bống có thể cân bằng được công việc và cuộc sống?

Việc học trên trường luôn được em đặt lên hàng đầu. Từ thứ 2 đến thứ 6, em dành toàn bộ thời gian cho việc học. Cuối tuần em sẽ đọc sách và tham gia các chương trình ngoại khóa của chị Giang để bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mềm. Em luôn có ba mẹ và chị Giang bên cạnh đồng hành cùng em và hướng dẫn em rất nhiều. Chị Giang cũng chính là người truyền cảm hứng và định hướng cho em có được tư duy tốt, sắp xếp việc học và công việc một cách logic, chuyên nghiệp nhất.

Mối duyên nào đã đưa hai chị em đến với nhau và đồng hành đến ngày hôm nay?

Chị Giang: Mình đã theo dõi tất cả các tập của Shark Tank và đặc biệt cuốn hút bởi tập có bé Bống. Bé tuy nhỏ tuổi nhưng đã có đam mê và quyết tâm cao, điều đó thực sự rất đáng trân trọng. Không những thế, bé còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn nhỏ cùng độ tuổi không ngừng sáng tạo, không ngừng ước mơ. Khi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng bé, mình cảm thấy cả hai có sự đồng điệu trong cách suy nghĩ và quan điểm sống. Cứ thế, hai chị em càng ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi lần cần xin ý kiến về kinh doanh khởi nghiệp, bé lại đến hỏi mình, cũng như chia sẻ với mình nhiều điều trong công việc và cuộc sống.

Bảo Ngọc: Có thể nói, chị chính là nguồn cảm hứng của em. Chị không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, người đồng hành của em. Chị đã cho em những lời khuyên bổ ích và giúp đỡ em rất nhiều. Hai chị em cũng thường đi chơi cùng nhau, ở bên cạnh nhau. Chị Giang chính là nguồn động lực của em, em muốn sau này cũng được như chị vậy!

Hai chị em hãy chia sẻ về dự định tương lai của cả hai nhé!

Chị Giang: Mình và bé Bống luôn mong muốn có thể truyền tải được hết những kinh nghiệm của mình về startup đến với các bạn trẻ có đam mê. Hiện chúng mình mở CLB truyền cảm hứng dành cho sinh viên trẻ tuổi, tổ chức 1 tháng một lần. Bất cứ ai có mong muốn đều có thể tham gia, có cơ hội để trải nghiệm kinh doanh thực tế nhất.

Mình và Bống cũng tham gia những hoạt động vì cộng đồng như hoạt động thiện nguyện; truyền cảm hứng cho mọi người yêu thích đọc sách; định hướng cho các bạn trẻ, đồng hành lắng nghe cũng như tư vấn dựa trên kinh nghiệm của hai chị em để giúp các bạn tiếp cận với kinh doanh và sẵn sàng cất cao đôi cánh để phát triển startup đúng như với những gì mà các bạn đang mơ ước.

Bảo Ngọc: Em muốn tập trung vào việc học trên trường. Bên cạnh đó, em sẽ cố gắng giúp cửa hàng nhỏ của mình trở thành sân chơi cho các bạn cùng lứa tuổi, bắt đầu bằng việc mở cửa hàng chè bưởi tại Apax English. Chắc chắn em sẽ cần nhờ chị Giang hướng dẫn và hỗ trợ rất nhiều về kiến thức chuyên môn cũng như phát triển thương hiệu “Bống chè bưởi”. Chị em mình sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường phải không chị? (cười)

Rất cảm ơn chị Giang và bé Bống đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Chúc hai chị em có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé!

 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 87
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 85
 
  •   Hôm nay 21,745
  •   Tháng hiện tại 599,915
  •   Tổng lượt truy cập 128,218,154