Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân"

Thứ bảy - 11/05/2019 13:12

Dân trí Chiều 1/5, cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã chính thức khởi động với 24 vòng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), có tổng chiều dài hơn 40km. Kết quả VĐV Quàng Văn Cường (Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất chặng 1.

Đây là lần thứ 8 Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc đua xe đạp và là lần thứ 4 tổ chức Cuộc đua Xe đạp "Về Điện Biên Phủ, Cúp Báo Quân đội nhân dân” nhằm động viên khí thế của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" 1
Đây là lần thứ 4 giải đua xe đạp được tổ chức để thể hiện niềm tự hào, sự tri ân với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Cuộc đua với lộ trình dài hơn 400km với 4 chặng đua bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc với vòng đua quanh TP Điện Biên Phủ. Cuộc đua thu hút gần 300 thành viên đến từ 10 đội đua mạnh nhất Việt Nam và hai đội nước ngoài là Nhật Bản và Philippines.

Ở chặng đua 1 với 24 vòng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm, hời tiết Hà Nội khá nóng bức. Tuy nhiên, điều này không làm giảm quyết tâm của các đội thi đấu. Ngay sau vòng đua đầu tiên thử làm quen đường thi đấu, vận động viên (VĐV) của các đội đua bắt đầu tách tốp và triển khai thế trận cho các cua-rơ chủ lực bứt phá. Tốc độ cuộc đua liên tục được đẩy cao, có những lúc đạt tới 50km/giờ. Các đội đua liên tục thay đổi chiến thuật để bứt phá.

Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" 2
Chiều 1/5, cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã chính thức khởi động với 24 vòng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), có tổng chiều dài hơn 40km.

Kết thúc vòng 8, VĐV Phan Hoàng Thái của Đội đua Dược Domesco Đồng Tháp cán đích đầu tiên, giành giải nhất dọc đường với điểm thưởng 3 giây. Đến vòng 16, giải nhất dọc đường thuộc về VĐV Trịnh Đức Tâm của Đội Hà Nội.

Kết thúc vòng thứ 24, cũng là vòng cuối của chặng đua thứ nhất, VĐV Quàng Văn Cường (Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất chặng 1. Tiếp đó, giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thành Tâm (Đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời) và giải Ba thuộc về VĐV Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai).

Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" 3
Kết quả ngày khai mạc, tay đua Quàng Văn Cường (Đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời) đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất chặng 1. Giải Nhì thuộc về tay đua Nguyễn Thành Tâm (Đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời) và giải Ba thuộc về tay đua Loic Desriac (Đội Đồng Nai).

Kết thúc chặng 1 của Cuộc đua xe đạp đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân", Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua, đã trao áo vàng cho VĐV Quàng Văn Cường; áo xanh chặng 1 được trao cho VĐV Nguyễn Thành Tâm.

Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chặng 1, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" 4
Kết thúc vòng thứ 24, cũng là vòng cuối của chặng đua thứ nhất, VĐV Quàng Văn Cường (Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất chặng 1.

Chặng 2 của cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" với hành trình Hà Nội – Hòa Bình, có chiều dài 129km, sẽ khởi tranh sáng 2-5 với đích đến là Cổng chào thị trấn Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Thiên Ân

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 123
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 121
 
  •   Hôm nay 19,578
  •   Tháng hiện tại 632,479
  •   Tổng lượt truy cập 128,250,718