Philippines gọi cầu thủ ghi bàn ở Europa League đối đầu ĐTVN

Thứ bảy - 08/11/2014 16:15
Philippines gọi cầu thủ ghi bàn ở Europa League đối đầu ĐTVN Philippines gọi cầu thủ ghi bàn ở Europa League đối đầu ĐTVN

Martin Steuble, tiền vệ hiện thi đấu cho Sporting Kansas City tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã được Philippines triệu tập chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

Tuy chỉ đá cho Sporting Kansas City có 3 trận với thời gian 70 phút ở mùa bóng 2014 nhưng Martin Steuble là cầu thủ rất chất lượng. Cầu thủ này sinh ngày 9/6/1988, là người Thụy Sỹ có gốc Philippines. Anh có chiều cao 1,74 m và sở trường chơi tiền vệ tấn công.

Trước khi sang Mỹ, Steuble đã có một thời gian dài thi đấu cho hàng loạt đội bóng tại Thụy Sỹ như FC Zurich, FC Dietikon, Neuchatel Xamas, Grasshoppers, Lausane, FC Wohlen, FC Wil. Trong màu áo CLB Lausane, Martin Steuble đã từng thi đấu 5 trận tại Europa League mùa bóng 2010-2011 và ghi 1 bàn thắng trong trận hòa 3-3 với Sparta Praha vào ngày 21/10/2010.

Philippines gọi cầu thủ ghi bàn ở Europa League đối đầu ĐTVN 1
Steuble có chiếc chân trái rất lợi hại và từng có thời gian thi đấu 7 năm khá thành công ở Thụy Sỹ.

Được HLV Thomas Dooley thuyết phục, Martin Steuble đã quyết định khoác áo tuyển Philippines từ cuối năm ngoái và có trận ra mắt vào ngày 1/4/2014. Đến ngày 11/4, Steuble đã có bàn thắng đầu tiên cho Philippines trong chiến thắng 3-0 trước Nepal. Tính đến nay, cầu thủ này đã 10 lần khoác áo ĐTQG, giúp đội đứng hạng 2 giải AFC Challenges Cup 2014.

Một cầu thủ khác cũng rất đáng chú ý được Philippines triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2014 là tiền đạo gốc Tây Ban Nha Javier Patino. Cầu thủ sinh năm 1988 này từng có thời gian thi đấu tại giải hạng 2 Tây Ban Nha trong màu áo Xerez và Cordoba.

Năm 2013, chân sút cao 1,83 m chuyển đến Buriram United của Thái Lan, thi đấu tại giải Thai League và ngay lập tức tỏa sáng với 35 bàn sau 53 trận đấu. Ở mùa bóng năm nay, anh đứng thứ 2 trong danh sách làm bàn với 21 bàn thắng, giúp Buriram lên ngôi VĐQG. Trong màu áo tuyển Philippines, Patino đã ghi 2 bàn sau 3 trận.

Philippines gọi cầu thủ ghi bàn ở Europa League đối đầu ĐTVN 2
Patino (số 33) trong màu áo tuyển Philippines.

Với mục tiêu đoạt chức vô địch AFF Cup 2014, tuyển Philippines đang xây dựng đội hình dựa trên những cầu thủ nhập tịch. Ngoài những cầu thủ quen thuộc như anh em nhà Younghusband, Roland Muller, Chris Greatwich, Stephan Schrock…, Philippines còn đang thử nghiệm một số cầu thủ có gốc Nhật Bản như Daisuke Sato, Satoshi Otomo, Kenshiro Daniels…

Ở AFF Cup năm nay, Philippines nằm cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam. Theo lịch, hai đội sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào hôm 28/11. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng bảng AFF Cup vào các năm 2010, 2012 tuyển Philippines đều giành chiến thắng.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 93
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 90
 
  •   Hôm nay 25,691
  •   Tháng hiện tại 603,861
  •   Tổng lượt truy cập 128,222,100