Những lá thăm không may mắn với các đội tuyển Việt Nam

Chủ nhật - 12/10/2014 00:03
Những lá thăm không may mắn với các đội tuyển Việt Nam Những lá thăm không may mắn với các đội tuyển Việt Nam

Hai giải lớn liên tiếp gần nhất, các đội tuyển đều rơi vào những bảng đấu rất khó, cùng lịch thi đấu cực kỳ bất lợi. Những khó khăn về lịch thi đấu cứ lặp đi lặp lại phản ánh vị thế của bóng đá Việt Nam ở làng cầu quốc tế.

Ở Asiad 17 mới đây, đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào một trong những bảng đấu khó nhất của môn bóng đá nam, khi ta phải cùng bảng với Iran và Kyrgyzstan: Một đội là đại gia của bóng đá châu Á, đội kia không hề yếu.

Trong khi đó, một đội bóng khác trong khu vực là Thái Lan lại rơi vào bảng cực dễ, với Yemen không mạnh và Đông Timor rất yếu. Ở vòng bảng, Thái Lan đá rất nhàn nhãn, đấy là tiền đề để người Thái làm bàn đạp vào đến bán kết Asiad.

Những lá thăm không may mắn với các đội tuyển Việt Nam 1
Ở VFF hiện chưa có nhân vật có sức ảnh hưởng với bóng đá châu lục dạng như chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi (thứ 2 từ trái sang)...

Nhờ lịch thi đấu thuận lợi, các trận đấu từ dễ đến khó mà Olympic Thái Lan càng lúc càng vững vàng hơn, trước khi đánh bại Trung Quốc và Jordan ở giai đoạn knock-out. Ngược lại, Olympic Việt Nam khi qua được vòng bảng đã bị bóc trần, khiến cho chẳng còn gì để mà gây bất ngờ trước UAE.

Ở VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam cũng rớt vào bảng khó nhất, đối chọi với 3 đại diện đến từ 3 cường quốc hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Những lá thăm không may mắn với các đội tuyển Việt Nam 2
... khiến các đội bóng Việt Nam thường xuyên rơi vào cảnh bất lợi ở các giải đấu lớn

Trong khi đó, U19 Thái Lan tiếp tục ở vào bảng dễ nhất của giải đấu này. Trong bảng A của Thái Lan, ngoại trừ Iran, chủ nhà Myanmar hay Yemen không đội nào mạnh hơn đội U19 đến từ đất Chùa Vàng.

Ngoài chuyện rơi vào bảng khó, lịch thi đấu của U19 Việt Nam cũng hết sức bất lợi. Chúng ta toàn đá ở khung giờ khắc nghiệt, khi nhiệt độ ở Myanmar trong thời điểm bóng lăn toàn lên đến 40 độ. Ngoài ra, đội tuyển U19 Việt Nam còn phải di chuyển quãng đường vài trăm cây số giữa 2 lượt 2 và 3 (chỉ cách nhau 2 ngày). Nói chung những gì bất lợi nhất U19 Việt Nam đều phải… hứng.

Những bất lợi liên tục từ kết quả bốc thăm cho đến lịch thi đấu khắc nghiệt lặp đi lặp lại phần nào phản ánh vị thế của bóng đá Việt Nam đối với làng cầu châu lục.

Ngoài chuyện các đội bóng của chúng ta không có thành tích tốt ở các giải đấu châu Á, khiến chúng ta thường rơi vào nhóm các đội yếu nhất, dẫn đến kết quả bốc thăm bất lợi, thì bóng đá Việt Nam, cụ thể là ở khâu điều hành nền bóng đá là VFF cũng không có người đủ khả năng lên tiếng nhằm cải thiện lịch thi đấu bất lợi cho chúng ta, hoặc có lên tiếng cũng không đủ sức lay động AFC.

Còn nhớ cách nay vài tháng, futsal Việt Nam từng mất suất dự VCK giải vô địch futsal các CLB châu Á vì lý do hết sức mơ hồ. Khi đó, chúng ta là quốc gia duy nhất dù vào đến tứ kết của giải vô địch châu lục, nhưng lại không được có đại diện dự giải dành cho các CLB.

Kim Điền

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: lay động
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 124
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 114
 
  •   Hôm nay 17,360
  •   Tháng hiện tại 707,966
  •   Tổng lượt truy cập 128,326,205