Chuẩn bị diễn ra giải bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á tại Cần Thơ

Thứ ba - 17/04/2018 17:00

Dân trí ​Ngày 17/4, tại Cần Thơ, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức họp báo công bố Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á năm 2018 do Cần Thơ đăng cai tổ chức.

Chuẩn bị diễn ra giải bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á tại Cần Thơ 1
Quang cảnh buổi họp báo

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 20-23/4, tại Khu Bóng chuyền bãi biển - khu Liên hợp Thể dục Thể thao Cần Thơ (Công viên Bờ kè Sông Hậu, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Năm nay, giải đấu quy tụ 36 vận động viên đến từ 18 đội của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài gồm: Australia (2 đội), Hồng Kông- Trung Quốc (2 đội), Indonesia (2 đội), Kazakhstan (1 đội), Nhật Bản (2 đội), New Zealand (2 đội), Singapore (1 đội), Thái Lan (2 đội), Malaysia (1 đội) và chủ nhà Việt Nam (3 đội).

Các nữ vận động viên thi đấu theo thể thức của Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển châu Á. Hình thức thi đấu được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên đấu vòng bảng, sau đó đấu loại trực tiếp, mỗi đội thi đấu có 2 VĐV không có VĐV dự bị.

Mùa giải năm nay với tổng số tiền thưởng là 12.000 USD, trong đó, đội vô địch giải sẽ nhận 2.600 USD, á quân nhận 2.000 USD, giải ba 1.600 USD. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng tiến hành trao 1 giải tư, bốn giải 5 và tám giải từ giải 9 đến giải 16 cho các đội tham gia.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Phó Ban tổ chức giải cho biết: Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2018 được tổ chức tại Cần Thơ lần thứ 3 đã được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm xếp hạng các quốc gia bóng chuyền trên thế giới.

Theo ông Luận, đây là những đội có thành tích cao tại giải đấu hàng của năm trước 20017. TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên tổ chức thi đấu giải buổi tối, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho vận động viên và tạo điều kiện cho cổ động viên đến xem. Từ kinh nghiệm tổ chức giải của những năm trước cùng với sự đánh giá rất cao của các nước trên thế giới đã từng tham gia giải đấu này, năm nay TP Cần Thơ tiếp tục tổ chức.

“Đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho giải đấu. Qua giải đấu này tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu “Cần Thơ năng động – sáng tạo – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch” với bạn bè quốc tế...” ông Luận nói.

Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 289
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 287
 
  •   Hôm nay 40,186
  •   Tháng hiện tại 1,101,794
  •   Tổng lượt truy cập 127,493,998