Ánh Viên giành huy chương vàng thứ 10 tại đại hội TDTT toàn quốc

Thứ hai - 17/12/2018 08:34

Dân trí Trong ngày 5/12, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu 3 nội dung và cô giành HCV ở cả 3 nội dung đấy, nâng tổng số HCV của mình cho đến thời điểm này ở đại hội TDTT toàn quốc 2018, lên con số 10.

3 nội dung mà Ánh Viên thi đấu trong ngày 5/12 là 50m ngửa, 200m tự do và 400m hỗn hợp nữ. Ở nội dung 50m ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân Đội) đã giành HCV với thành tích 29 giây 43. Thành tích này đã giúp Ánh Viên phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2014 (kỷ lục cũ là 29 giây 93).

Còn ở đường đua 200m tự do nữ, một lần nữ Ánh Viên lại chứng tỏ mình không có đối thủ khi giành tiếp HCV cho đoàn Quân Đội với thành tích 2 phút 3 giây 23, và phá kỷ lục đại hội do Trần Tâm Nguyện thiết lập năm 2010 (2 phút 04 giây 95).

Trong khi đó, ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, với thành tích 4 phút 51 giây 56, Ánh Viên tiếp tục mang chiếc HCV về cho đoàn Quân Đội, và phá kỷ lục do chính mình đã lập được tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc cách nay 4 năm.

Ánh Viên giành huy chương vàng thứ 10 tại đại hội TDTT toàn quốc 1
Ánh Viên tiếp tục thành công ở Đaị hội TDTT toàn quốc

Với 3 tấm HCV giành được trong ngày 5/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có 10 HCV tại đại hội TDTT toàn quốc năm nay, mà đa phần các HCV đều có thành tích phá kỷ lục do chính cô nắm giữ ở kỳ đại hội gần nhất.

Trên đường đua của các VĐV nam, Hoàng Quý Phước thắng lại kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng tại nội dung 200m tự do.

Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 57 và phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2010 (kỷ lục cũ là 1 phút 51 giây 95). Đây là tấm HCV thứ 4 của Hoàng Quý Phước tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) chỉ về nhì và nhận HCB.

2 kỷ lục khác bị phá trong môn bơi là các kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp nam và nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam.

Trần Duy Khôi (TPHCM) giành HCV 200m hỗn hợp nam với thành tích 2 phút 03 giây 59. Thành tích này giúp Duy Khôi phá kỷ lục do chính mình thiết lập năm 2014 (2 phút 08 giây 58).

Còn ở nội dung 4x100m tự do nam, đội Đà Nẵng giành HCV với thành tích 3 phút 28 giây 77, thành tích này phá kỷ lục Đại hội (3 phút 29 giây 82) và kỷ lục quốc gia (3 phút 29 giây 82).

Ở các môn võ, trong khi đoàn chủ nhà Hà Nội chiếm ưu thế ở môn Wushu, thì TPHCM chứng tỏ sức mạnh ở nội dung Taekwondo.

Riêng ở môn Wushu, Hà Nội giành 3 HCV các nội dung Taolu trường quyền nữ và nam quyền nữ, cùng nội dung Nam quyền nam.

Sau ngày 5/12, đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 125 HCV, 120 HCB và 103 HCĐ, TPHCM xếp nhì với 95 HCV, 71 HCB, 76 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Quân Đội, với 48 HCV, 49 HCB, 72 HCĐ.

K.Đ

Ánh Viên giành huy chương vàng thứ 10 tại đại hội TDTT toàn quốc 2

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 2,736
  •   Tháng hiện tại 757,879
  •   Tổng lượt truy cập 128,376,118