Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở

Thứ tư - 22/11/2017 20:33
Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở

Một gia đình 4 người có thể được nhận 1,6 tỷ đồng khi chuyển đến thị trấn Albinen, Thụy Sĩ.

Cuộc sống bên trong thị trấn nói tới 150 ngôn ngữ

Khám phá thị trấn "ma" trong rừng ở Campuchia

Ngôi làng nhiều vàng bạc châu báu nhất Trung Quốc

Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở 1

Thị trấn Albinen ở Thụy Sĩ sắp tuyển cư dân mới với "phần thưởng" hấp dẫn

Thị trấn Albinen ở Thụy Sĩ đang có nguy cơ “tuyệt chủng” khi ngày càng nhiều cư dân đi khỏi thị trấn để lên thành phố, Daily Mail đưa tin.

Albinen nằm trong một thung lũng tuyệt đẹp ở độ cao 1.300 mét so với mực nước biển. Theo chủ tịch thị trấn, Beat Jost, Albinen nổi tiếng với sự yên tĩnh, cảnh quang đẹp, không khí trong sạch và nhiều nắng.

Mặc dù nằm không xa các thành phố lớn như Leukerbad, Sion hay Visp, thị trấn Albinen vẫn bị “bỏ lại phía sau” vì thiếu việc làm.

Theo Jost, trong vài năm gần đây, đã có 3 gia đình gồm 8 trẻ em chuyển đi, buộc họ phải đóng cửa trường học.

Hiện nay, chỉ còn 240 người ở Albinen, trong đó 7 trẻ em phải đi xe buýt đến các thị trấn gần đó để đi học.

Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở 2

Hiện nay, chỉ còn 240 người sống ở Albinen

Để đảo ngược xu hướng, Jost hiện đang tìm kiếm những người dưới 45 tuổi đến thị trấn ở.

Hồi tháng 8, một nhóm công dân trẻ kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp ủng hộ tài chính cho những người chuyển đến thị trấn.

Đáp lại, chính quyền Albinen lên kế hoạch trợ cấp cho cư dân mới, bao gồm ủng hộ tài chính cố định cho các cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình chuyển đến Albinen.

Những lợi ích này dành cho bất cứ ai dưới 45 tuổi muốn xây, mua hoặc cải tạo một ngôi nhà trong thị trấn.

Ngày 30.11 này, hội đồng thành phố sẽ bỏ phiếu biểu quyết có thực thi kế hoạch hay không.

Nếu được chấp thuận, mỗi người lớn dưới 45 tuổi sẽ được nhận 25.000 Francs Thụy Sĩ (575 triệu đồng), mỗi trẻ em nhận 10.000 Francs Thụy Sĩ (230 triệu đồng).

Điều đó có nghĩa là một cặp vợ chồng với hai con sẽ nhận 70.000 Francs Thụy Sĩ (1,6 tỷ đồng) nếu chuyển đến thị trấn.

Tuy nhiên có một số quy tắc.

Jost cho biết: "Người nào mua nhà lần hai ở thị trấn hay những nhóm đầu tư muốn xây dựng khu dân cư sẽ không được chấp nhận.

"Bất cứ ai chuyển đến nơi khác sau 10 năm ở thị trấn cũng sẽ phải hoàn tiền."

Một điều kiện khác là tiền đầu tư nhà đất ở thị trấn tối thiểu phải là 200.000 Francs Thụy Sĩ (4,6 tỷ đồng).

Jost tin rằng sáng kiến của thị trấn sẽ thành công và được hội đồng thành phố chấp thuận.

Toàn bộ cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến này: thêm tiền thuế, thêm khách hàng mua sắm, phát triển ngành xây dựng và các câu lạc bộ xã hội. Jost nói: "Trong trường hợp tốt nhất, ngay cả trường học cũng sẽ mở lại”.

Thị trấn Thụy Sĩ trả 1,6 tỷ đồng cho mỗi gia đình đến ở 3
Bạn được cho không 8000m2 đất nếu đến đảo này làm việc

Đảo Cape Breton tại Canada đang tiếp nhận hàng loạt đơn xin “chuyển khẩu“ sau khi một doanh nghiệp đưa ra chính sách cấp mảnh...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 277
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 275
 
  •   Hôm nay 29,773
  •   Tháng hiện tại 1,091,381
  •   Tổng lượt truy cập 127,483,585