Thêm gần 2.000 người chết vì Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 14.000

Thứ năm - 09/04/2020 05:20
Thêm gần 2.000 người chết vì Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 14.000 Thêm gần 2.000 người chết vì Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 14.000

Dân trí Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh, với gần 2.000 ca/ngày, trong tuần mà giới chức Mỹ tin rằng dịch có thể lập đỉnh.

Thêm gần 2.000 người chết vì Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 14.000 1
Hơn 14.000 người Mỹ chết vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều qua 8/4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm 1.805 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này tại Mỹ lên 14.646 ca.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ có thêm 26.550 người mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên xấp xỉ 426.000 người.

Tâm dịch New York hôm qua cũng ghi nhận số người chết kỷ lục. Phát biểu tại họp báo, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, bang này ghi nhận kỷ lục 779 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày, nâng tổng số người chết tại đây lên gần 6.300 người, trong đó, riêng thành phố New York chiếm đến hơn 5.600 ca.

Ông Cuomo cho rằng, số người chết sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi số người nhập viện có xu hướng giảm. Ông nhấn mạnh, cách ly xã hội tiếp tục là biện pháp hiệu quả nhằm ngăn dịch lây lan.

Dịch Covid-19 đang có xu hướng bùng phát mạnh tại Mỹ, quốc gia hiện có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới. Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết, ông muốn mở cửa trở lại nền kinh tế, song sẽ chỉ mở cửa trở lại khi số người chết vì Covid-19 giảm. Chủ nhân Nhà Trắng không đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc mở cửa trở lại nền kinh tế, tuy nhiên cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trước đó nói rằng, điều này có thể xảy ra trong 4 đến 8 tuần tới.

Ông Trump nóng lòng muốn mở cửa kinh tế trở lại, song các cố vấn y tế của ông kêu gọi ông nên thận trọng bởi việc mở cửa lại quá sớm có thể khiến dịch bùng phát mạnh trở lại.

Các chuyên gia y tế của chính phủ Mỹ cảnh báo, số người chết vì Covid-19 tại nước này có thể lên đến 100.000 đến 240.000 người nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả.

 

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 100
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 98
 
  •   Hôm nay 23,819
  •   Tháng hiện tại 601,989
  •   Tổng lượt truy cập 128,220,228