Thêm 150 ca tử vong, số người chết vì corona tại Trung Quốc lên gần 2.600

Thứ hai - 24/02/2020 08:57
Thêm 150 ca tử vong, số người chết vì corona tại Trung Quốc lên gần 2.600 Thêm 150 ca tử vong, số người chết vì corona tại Trung Quốc lên gần 2.600

Dân trí Trung Quốc ghi nhận thêm 150 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) trong ngày 23/2, nâng tổng số người chết tại đây lên 2.592 ca.

 
Thêm 150 ca tử vong, số người chết vì corona tại Trung Quốc lên gần 2.600 1
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Báo China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, trong ngày 23/2, nước này có thêm 150 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng số người chết vì virus này tại đây lên 2.592 người. Số ca nhiễm mới tăng 409 người, nâng số người nhiễm Covid-19 tại đây lên hơn 77.000 người. 

Trong số 150 ca tử vong này có tới 149 ca tại tâm dịch Hồ Bắc. Số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc hôm qua là 398 ca. Như vậy, các ca tử vong và nhiễm Covid-19 bên ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm mạnh.

Bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019, dịch viêm phổi cấp do Covid-19 đã lan ra khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch bệnh này hiện đã lấy đi sinh mạng của hơn 2.600 người và khiến hơn 79.000 người trên thế giới nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc. Hơn 22.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng. Đến nay, trên thế giới ghi nhận 27 ca tử vong vì Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng và diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia.

Hàn Quốc đã có 7 người tử vong và 763 người nhiễm Covid-19, đưa nước này trở thành điểm nóng về Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, Italia ghi nhận 3 trường hợp tử vong và là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài châu Á. Từ 3 trường hợp nhiễm Covid-19, số người nhiễm tại Italia đã vọt lên hơn 150 người chỉ trong 2 ngày cuối tuần. 

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Não Trung Quốc cho biết, dựa trên dữ liệu từ 93 mẫu bệnh phẩm lấy từ 12 quốc gia khác nhau, họ đã xác định được Covid-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản và kinh doanh động vật hoang dã ở Vũ Hán như công bố trước đó mà đã được đưa từ bên ngoài vào và sau đó lan rộng.

Nghiên cứu chỉ ra, dựa trên dữ liệu gen có thể thấy Covid-19 bắt đầu lây từ người sang người khoảng đầu tháng 12/2019 hoặc thậm chí từ cuối tháng 11/2019. "Điều này có ý nghĩa lớn trong việc tìm kiếm nguồn lây nhiễm và xác định vật chủ trung gian, nhằm kiểm soát bệnh dịch và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trở lại", các chuyên gia nhấn mạnh.

Minh Phương
Theo SCMP, Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 171
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 169
 
  •   Hôm nay 39,622
  •   Tháng hiện tại 794,765
  •   Tổng lượt truy cập 128,413,004