Tàu ngầm Nga tới tấp nã tên lửa hành trình vào khủng bố IS

Thứ sáu - 06/10/2017 08:37
Tàu ngầm Nga tới tấp nã tên lửa hành trình vào khủng bố IS Tàu ngầm Nga tới tấp nã tên lửa hành trình vào khủng bố IS

Nga thông báo cách đây ít ngày đã phá hủy thành công kho vũ khí lớn nhất của khủng bố IS với hơn 1.000 tấn đạn dược.

Khủng bố nã 29 rocket nhằm vào Bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Video khủng bố IS trong xe bọc thép chết thảm vì trúng đạn tăng

Tấn công lính Nga, 850 khủng bố bị “nướng chín” ở Syria

Video Nga ngã tên lửa hành trình Kalibr.

Tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino của Nga vừa phóng tới tấp 10 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của khủng bố IS tại thành phố Deir ezzor, Syria. Các tàu ngầm này đang có mặt ngoài khơi biển Địa Trung Hải và hỗ trợ lực lượng quân chính phủ Syria diệt khủng bố.

Thông tin được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cung cấp. Ông cho biết tàu ngầm bắn tên lửa hành trình khi đang tàu đang chìm hoàn toàn dưới nước chứ không nổi lên. Tên lửa hành trình Kalibr có nhiều biến thể, dùng cho các mục đích khác nhau từ tấn công mặt đất tới diệt hạm. Tên lửa Kablir di chuyển với tốc độ cận âm, trọng lượng khoảng 2,3 tấn tùy phiên bản, cự li tấn công hiệu quả từ 50 km tới 2.500 km.

Tàu ngầm Nga tới tấp nã tên lửa hành trình vào khủng bố IS 1

Tên lửa Kablir tấn công mục tiêu của IS tại thành trì Deir Ezzor.

Trước cuộc tấn công, trinh sát Nga phát hiện ra khủng bố IS đang đồn trú tại một địa điểm ở tỉnh Deir ezzor. Sau khi nhận được tin báo, Nga ra lệnh cho 2 tàu ngầm trên nã tên lửa vào các mục tiêu của IS, bao gồm sở chỉ huy, kho chứa đạn và hầm chứa xe bọc thép.

“Để bắn trúng mục tiêu, tên lửa Kalibr được phóng liên tục từ hai tàu ngầm ngoài khơi biển Địa Trung Hải”, ông Igor nói. Trước đó hồi tháng 8, hai tàu ngầm này cũng bắn tên lửa vào các mục tiêu trọng yếu của IS.

Hãng tin RT cho biết hiện nay quân đội Syria đang chiếm giữ khu vực gần sông Euphrates và nhận được sự yểm trợ đắc lực từ máy bay Nga. Thông tin cho biết thủ lĩnh của nhóm Mặt trận al-Nusra là Abu Mohammad al-Julani đã bị mất một cánh tay sau khi bị Nga không kích.

Quân đội Nga cũng thông báo đã phá hủy thành công kho đạn lớn nhất lịch sử của khủng bố IS. Theo tính toán, kho đạn này chứa 1.000 tấn vũ khí các loại.

Tàu ngầm Nga tới tấp nã tên lửa hành trình vào khủng bố IS 2
Chiến đấu cơ Nga “nướng chín” 304 khủng bố IS trong 2 ngày

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã tiêu diệt 304 tay súng khủng bố, tiêu diệt 7 chỉ...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 108
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 101
 
  •   Hôm nay 8,372
  •   Tháng hiện tại 621,273
  •   Tổng lượt truy cập 128,239,512