Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi thăm biên giới

Thứ sáu - 11/01/2019 06:28
Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi thăm biên giới Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi thăm biên giới

Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông sắp đi đến quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để qua mặt quốc hội xây tường biên giới sau khi ông có chuyến thị sát khu vực biên giới với Mexico ngày 10/1.

Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi thăm biên giới 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trong chuyến thăm biên giới. (Ảnh: Heral)

Reuters cho biết, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã đáp chuyên cơ xuống biên giới Texas trong một động thái nhằm chứng minh an ninh quốc gia của Mỹ đang bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng nhập cư ở khu vực biên giới phía nam này.

"Chúng ta có thể ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia. Đây là điều hoàn toàn hợp lý. Nếu đàm phán không có hiệu quả, tôi sẽ làm điều đó, tôi có thể nói gần như chắc chắn. Đó là một lệnh khẩn cấp quốc gia", ông Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm.

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông Trump quyết định xây tường biên giới mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Điều này có thể khiến ông đối mặt với một số thách thức pháp lý, tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng tin rằng ông sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý đó.

Chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần ngày thứ 20 liên tiếp, khiến hàng trăm nghìn người hoặc bị mất việc hoặc không được trả lương. Một ngày trước đó, Tổng thống Trumpd dã tức tối rời cuộc họp với đảng Dân chủ bàn thương lượng xây tường biên giới và mở cửa lại chính phủ. Ông đã chỉ trích đảng Dân chủ thậm chí còn khó đàm phán hơn Trung Quốc.

Đến nay, đảng Dân chủ vẫn kiên quyết phản đối đề xuất của ông Trump chi 5,7 tỷ USD để xây tường biên giới ngăn người nhập cư trái phép. Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hôm qua đã thông qua một dự thảo nhằm cấp ngân sách hoạt động cho một số bộ như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Nhà đất trong một nỗ lực nhằm hạn chế tác động tiêu cực của việc chính phủ đóng cửa một phần do bế tắc về vấn đề cấp ngân sách hoạt động cho năm tài khóa 2019. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ phủ quyết dự luật này.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Trump tuyên bố, ông sẵn sàng hủy dự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ trong tháng này nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

"Theo kế hoạch tôi sẽ đến dự và phát biểu trước cộng đồng tài chính thế giới ở Davos. Kế hoạch đó không thay đổi nhưng nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, tôi sẽ không đến đó".

Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ diễn ra vào ngày 25/1, như vậy ông Trump chỉ còn 15 ngày để thông qua thỏa thuận về ngân sách. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump sẽ đánh dấu với sự kiện đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, vượt "kỷ lục" dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.

Minh Phương

Theo Washington Post

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 70
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 68
 
  •   Hôm nay 13,281
  •   Tháng hiện tại 524,380
  •   Tổng lượt truy cập 128,142,619