Nga, Mỹ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng chống IS ở Syria

Thứ tư - 12/09/2018 13:41
Nga, Mỹ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng chống IS ở Syria Nga, Mỹ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng chống IS ở Syria

Dân trí Nga và Mỹ được cho là đã bắt đầu những nỗ lực giúp các đồng minh của mình đánh bật phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở những thành trì cuối cùng. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc ở "chảo lửa" Trung Đông.

Nga, Mỹ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng chống IS ở Syria 1

Lực lượng của Mỹ diễn tập tạo Hajin, Syria hôm 4/8. (Ảnh: US Air Force)

Theo New York Times, từ đêm 10/9, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn nhằm chống IS, đã triển khai giai đoạn cuối cùng của chiến dịch nhằm đánh bật phiến quân IS ở miền đông Syria, trong đó có chiến dịch tấn công ở làng Hajin ven sông Euphrates và vùng ven tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng này cũng phối hợp với các đơn vị pháo binh của Iraq để tấn công vào các vị trí quan trọng khác của IS trong khu vực.

“Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến thách thức và kéo dài. Đây là các tay súng phiến quân vẫn ngoan cố nhưng không còn nơi nào để lui”, phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu Sean J. Ryan cho biết.

Thiếu tướng Patrick Roberson, chỉ huy "Chiến dịch nhổ tận gốc" của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp hoạt động chung của Mỹ, cũng cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác SDF trong cuộc chiến chống IS ở Syria... SDF tiếp tục giữ cam kết giải phóng dân thường ở đông bắc Syria khỏi sự kiểm soát của IS”.

Nga, Mỹ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng chống IS ở Syria 2

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ. (Đồ họa: Reuters)

Trong lúc đó, quân đội Syria cũng bắt đầu chiến dịch đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng. Những tháng gần đây, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực từng bị phiến quân chiếm đóng như khu vực Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và hầu hết khu vực phía tây nam đất nước.

Hãng tin Syrian Arab News cho biết, quân đội chính phủ Syria đã triển khai chiến dịch tấn công nhằm truy quét phiến quân tại tỉnh Al-Sweida. Trong khi đó, Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và IS cũng diễn ra ở tỉnh Homs, miền trung nước này. Đây là khu vực lân cận căn cứ quân sự Mỹ ở al-Tanf. Nga, Iran và Syria cáo buộc Washington sử dụng căn cứ này để hỗ trợ phiến quân, tuy nhiên Mỹ đã nhiều lần bác bỏ.

Ở tây bắc, quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga đã bắt đầu nối lại các cuộc không kích vào Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân và lực lượng nổi dậy. Quân đội Syria được cho là chuẩn bị một cuộc tổng tấn công nhằm giải phóng Idlib.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh phương Tây cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu phát hiện dấu hiệu quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học để giải phóng Idlib.

Idlib là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy và phiến quân ở Syria. Đây cũng là nơi tập trung khoảng 3 triệu dân thường. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, một cuộc tấn công vào đây có thể kéo theo thảm họa nhân đạo, khiến hàng triệu người tị nạn chạy qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Phương

Theo Newsweek

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 147
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 145
 
  •   Hôm nay 10,182
  •   Tháng hiện tại 588,352
  •   Tổng lượt truy cập 128,206,591