New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park

Thứ hai - 30/03/2020 16:45
New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park

Dân trí Các tình nguyện viên đã hỗ trợ chính quyền New York lập một bệnh viện dã chiến ngay bên trong công viên Central Park, trong bối cảnh số người mắc bệnh tại bang này tăng chóng mặt.

New York lập bệnh viện dã chiến ở Central Park
New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 1

Theo hãng tin New York Post, các tình nguyện viên của tổ chức Samaritan’s Purse ngày 29/3 đã bắt đầu vận chuyển trang thiết bị để hỗ trợ lập bệnh viện dã chiến ứng phó Covid-19 bên trong Central Park. (Ảnh: NYPost)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 2

14 lều dã chiến sẽ được dựng lên trên khu đất rộng khoảng 4.700m2 bên trong Central Park. (Ảnh: Mega)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 3

Theo kế hoạch, bệnh viện dã chiến với gần 70 giường bệnh này sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày mai 31/3 sau khi được sự nhất trí của chính quyền địa phương. (Ảnh: EPA)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 4

Bệnh viện sẽ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến từ hệ thống bệnh viện Mount Sinai. (Ảnh: Mega)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 5

Bệnh viện này sẽ có sự tham gia của đội ngũ gồm 70 nhân viên y tế do bác sĩ Elliott Tenpenny, trưởng nhóm phản ứng của Samaritan's Purse, dẫn dắt. Bác sĩ Tenpenny chính là người từng tham gia điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Tây Phi và các nạn nhân trong thảm họa động đất ở Ecuador. (Ảnh: AFP)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 6

"Rất nhiều ca bệnh ở New York, nhiều người cần giúp đỡ. Các bệnh viện trong thành phố đều đã chật kín bệnh nhân và họ cần giúp đỡ. Đó là lý do chúng tôi ở đây", bác sĩ Elliott Tenpenny nói. (Ảnh: AFP)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 7

Vị bác sĩ trên cũng chia sẻ thêm: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến New York trong tình huống như thế này. Nhưng chính người dân New York cũng không bao giờ nghĩ họ sẽ phải đối mặt với một đại dịch như thế”. (Ảnh: EPA)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 8

New York hiện là tâm dịch ở Mỹ với khoảng 60.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 1.000 trường hợp đã tử vong. (Ảnh: EPA)

New York lập bệnh viện dã chiến trong công viên Central Park 9

Central Park là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở New York. Central Park rộng hơn 340 ha, là một ốc đảo xanh mát giữa lòng New York và được coi là "lá phổi xanh" của thành phố. (Ảnh: blog)

 

Minh Phương
Theo NYPost

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 231
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 228
 
  •   Hôm nay 40,445
  •   Tháng hiện tại 1,102,053
  •   Tổng lượt truy cập 127,494,257