Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro

Thứ sáu - 17/05/2019 08:35
Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro

Dân trí Cảnh sát Mỹ đã đột nhập đại sứ quán Venezuela tại Washington và bắt giữ các nhà hoạt động phản đối chính sách của Mỹ, mở đường cho việc chuyển cơ sở ngoại giao này vào tay thủ lĩnh đối lập Venezuela.

Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro
Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro 1

Hình ảnh được cho là chụp lại thời điểm 4 nhà hoạt động bị cảnh sát bắt giữ bên trong đại sứ quán Venezuela tại Mỹ hôm 16/5. (Ảnh: Twitter)

4 nhà hoạt động sống bên trong đại sứ quán Venezuela tại thủ đô Washington đã bị các sĩ quan thuộc lực lượng hành pháp liên bang Mỹ bắt giữ hôm 16/5. Sau khi phá cửa và đột nhập vào đại sứ quán, cảnh sát Mỹ cưỡng ép họ phải rời khỏi tòa nhà này.

Những hình ảnh ghi lại quá trình bắt giữ cho thấy những cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đã bao vây đại sứ quán Venezuela. Sau khi cảnh sát đột nhập, một xe cứu thương đã tới hiện trường, song hiện chưa rõ nạn nhân thực sự là ai.

Đại sứ quán Venezuela tại Mỹ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai phe ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido trong suốt một tháng qua.

Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro 2

Một cảnh sát được trang bị vũ khí tiến vào đại sứ quán Venezuela tại Mỹ hôm 16/5. (Ảnh: Twitter)

Ngày 10/4, một nhóm các nhà hoạt động ủng hộ Tổng thống Maduro đã tiến vào đại sứ quán Venezuela để ngăn đại diện phe đối lập chiếm giữ tòa nhà và thực hiện các chức năng ngoại giao thay chính quyền Maduro. 

Ban đầu có tới hơn 30 nhà hoạt động ở bên trong đại sứ quán Venezuela, tuy nhiên con số này đã giảm dần trong những tuần gần đây. Các nhà hoạt động tin rằng chỉ có ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela và ngăn không cho đại sứ do phe đối lập chỉ định vào đại sứ quán.

Các nhà hoạt động cho rằng việc họ ở đại sứ quán là phù hợp luật pháp quốc tế, quy định của Mỹ cũng như Đặc khu Colombia. Do vậy, không quan chức Mỹ nào có thể buộc họ phải rời đi vì cơ sở ngoại giao là bất khả xâm phạm theo Công ước Vienna năm 1961.

Đám đông ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido vẫn thường xuyên xuất hiện bên ngoài đại sứ quán để đòi những người ủng hộ Tổng thống Maduro rời đi. Đám đông này ngăn cản những người ở bên trong sứ quán ra ngoài để nhận đồ ăn cũng như các nhu yếu phẩm. Một số người tìm cách ném đồ ăn và đồ vệ sinh vào bên trong sứ quán đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi chính quyền Mỹ cũng cắt điện và nước của đại sứ quán.

Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro 3

Cảnh sát Mỹ đột kích đại sứ quán Venezuela hôm 13/5. (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/5, cảnh sát Mỹ đã cắt dây xích và phá khóa cửa trước đại sứ quán Venezuela sau khi các nhà ngoại giao Venezuela rời đi vài tuần trước. Cảnh sát sau đó dán thông báo cấm xâm phạm trước cửa tòa nhà, nói rằng đây là cơ sở ngoại giao thuộc quyền quản lý của phe ông Guaido mà Washington đã công nhận.

Động thái của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của chính quyền Venezuela. Tổng thống Maduro khẳng định các nhà hoạt động là khách của chính phủ và việc họ ở trong đại sứ quán là hợp lệ theo luật pháp quốc tế.

"Cần phải bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của đại sứ quán Venezuela tại thủ đô Washington. Trước đây dù có xảy ra chiến tranh hay ném bom lẫn nhau giữa các quốc gia, song các nước vẫn giữ nguyên các đại sứ quán và tôn trọng các đại sứ", Tổng thống Maduro nói hôm 15/5.

Mỹ đột nhập đại sứ quán Venezuela, bắt nhóm ủng hộ Tổng thống Maduro 4

Các nhà hoạt động giơ biển phản đối Mỹ tại đại sứ quán Venezuela. (Ảnh: Sputnik)

Mỹ đã công nhận “đại sứ” Carlos Vecchio và Gustavo Tarre là đại diện hợp pháp của Venezuela tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và "chính phủ lâm thời" của tổng thống tự phong Juan Guaido tại Mỹ. Thông báo của cảnh sát Mỹ cho biết “đại sứ” Vecchio và Tarre đã yêu cầu tất cả mọi người trong đại sứ quán phải rời đi ngay lập tức và không được quay lại khi chưa có sự cho phép. Theo đó, bất kỳ ai từ chối tuân thủ mệnh lệnh này sẽ vi phạm luật liên bang cũng như Đặc khu Columbia và có thể bị bắt hoặc truy tố hình sự.

Thành Đạt

Theo RT

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 141
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 138
 
  •   Hôm nay 15,346
  •   Tháng hiện tại 593,516
  •   Tổng lượt truy cập 128,211,755