Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 17/6 tiếp tục công bố những hình ảnh mới liên quan tới vụ tấn công hai tàu chở dầu tại vịnh Oman. Những bức ảnh mới được cho là chụp từ trên cao với màu sắc rõ nét hơn, so với các bức ảnh và video đen trắng được công bố trước đó.
Những hình ảnh mới cho thấy một tàu cao tốc, mà Mỹ nói là của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tới gần tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Nhật Bản, áp sát mạn thân tàu và gỡ bỏ một vật thể mà Mỹ cho là thủy lôi.
Theo Washington, những hình ảnh này phần nào chứng minh rằng Tehran chính là “thủ phạm” đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh Oman.
“Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công dựa trên bằng chứng từ video, các nguồn lực và sự thông thạo cần thiết để họ nhanh chóng gỡ bỏ thủy lôi chưa phát nổ”, thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.
Các bức ảnh khác do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy một lỗ hổng trên thân tàu chở dầu, được cho là do vụ nổ mìn gây ra. Ngoài ra, dấu tay của một người tìm cách tháo gỡ thủy lôi chưa phát nổ trên thân tàu cũng được chụp lại.
Tuần trước, Mỹ công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh các thủy thủ Iran di chuyển bằng tàu tuần tra, tới gần tàu chở dầu của Nhật Bản và gỡ bỏ thủy lôi chưa phát nổ. Washington nghi ngờ Tehran tìm cách hủy chứng cứ có liên quan tới vụ tấn công tại vịnh Oman.
Iran cho đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan tới vụ tấn công tàu chở dầu Kokuka Courageous và một tàu khác thuộc sở hữu của Na Uy. Tehran thậm chí còn nghi ngờ Washington tự gây ra các vụ tấn công này nhằm gây thêm sức ép cho Iran, bên cạnh các lệnh trừng phạt về kinh tế.
Đại diện công ty sở hữu tàu Kokuka Courageous cho biết, các thủy thủ trên tàu đã nhìn thấy một “vật thể bay” trước khi xảy ra vụ tấn công tại vịnh Oman. Chi tiết này cho thấy vũ khí tấn công tàu chở dầu Nhật Bản có thể không phải là thủy lôi.
Thành Đạt
Theo RT
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn