Hơn 28.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ

Thứ năm - 16/04/2020 04:42
Hơn 28.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ Hơn 28.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ

Dân trí Trong khi số người mắc và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục, chính quyền liên bang và các địa phương vẫn bất đồng về kế hoạch nới lỏng hạn chế, nối lại hoạt động kinh tế.

Hơn 28.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ 1

Ảnh minh họa: Reuters

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 15/4, Mỹ ghi nhận gần 28.500 ca tử vong vì Covid-19, tăng gần 2.400 ca so với một ngày trước đó. Cũng trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm xấp xỉ 28.000 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 641.000 người. Mỹ hiện là quốc gia có số người mắc bệnh và tử vong vì đại dịch này nhiều nhất thế giới.

Trong khi đó, theo thống kê của Reuters, tính đến chiều 15/4 theo giờ địa phương, Mỹ có tổng cộng 30.400 người tử vong, khoảng 630.000 người được xác nhận mắc Covid-19. Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch viêm phổi cấp hôm 29/2, và chỉ mất 38 ngày số người chết lên 10.000, và 9 ngày nữa để cán mốc 30.000.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm qua thông báo thay đổi cách tính số ca mắc và tử vong vì Covid-19. Theo cách tính mới này, CDC sẽ tính cả những trường hợp nghi mắc hoặc nghi tử vong do Covid-19. Trước đó, CDC chỉ tính các ca được xác định dương tính với Covid-19. New York cũng thông báo thay đổi cách tính, theo đó gộp cả những ca tử vong nghi do Covid-19.

Hơn 28.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ 2

Bản đồ cho thấy số ca mắc Covid-19 tại các bang của Mỹ, trong đó New York hiện là bang có nhiều người mắc nhất. (Đồ họa: ABC)

Một mô hình phân tích của Đại học Washington dự báo, số người chết vì đại dịch Covid-19 tại Mỹ có thể lên 68.800 người vào đầu tháng 8 tới.

Số ca tử vong và mắc Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh kể từ tuần trước khi giới chức ở đây cho rằng dịch sẽ lập đỉnh trong tuần này.

Trong bối cảnh New York và một số bang khác có dấu hiệu cho thấy “thời kỳ tồi tệ nhất” của dịch đã qua, giới chức các địa phương này bắt đầu rục rịch thảo luận kế hoạch nới lỏng hạn chế, nối lại các hoạt động kinh tế. Tuy vậy, giữa chính quyền liên bang và chính quyền địa phương vẫn có sự bất đồng về thời điểm và cách thức nối lại hoạt động kinh tế. Trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump hy vọng sẽ nối lại hoạt động kinh tế sau ngày 1/5 hoặc thậm chí sớm hơn, thì thống đốc các bang cho rằng việc này cần được tiến hành một cách từ từ, thận trọng và vẫn phải ưu tiên sự an toàn của người dân.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 114
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 8,299
  •   Tháng hiện tại 586,469
  •   Tổng lượt truy cập 128,204,708