Hàn Quốc: 556 người nhiễm virus corona, 4 người tử vong

Chủ nhật - 23/02/2020 07:35
Hàn Quốc: 556 người nhiễm virus corona, 4 người tử vong Hàn Quốc: 556 người nhiễm virus corona, 4 người tử vong

Dân trí Số người nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) ở Hàn Quốc tiếp tục tăng 123 ca sau một đêm lên 556 tính đến sáng nay 23/2. Các ca nhiễm vẫn chủ yếu liên quan đến giáo phái ở Daegu.

 
Hàn Quốc: 556 người nhiễm virus corona, 4 người tử vong 1
Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng mạnh. (Ảnh: Yonhap)


Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, sáng nay 23/2, nước này ghi nhận thêm 123 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 556 người. Trước đó, hôm qua, số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng 229 ca, nghĩa là tăng hơn 2 lần lên 433 ca, đánh dấu ngày tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Hàn Quốc từ cuối tháng 1.

KCDC cho biết, trong số 123 ca nhiễm mới này, có tới 75 ca liên quan đến nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu. KCDC cho biết, giới chức y tế hiện đã yêu cầu tự cách ly đối với hơn 9.000 tín đồ của giáo phái này sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi ở Daegu dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, KCDC xác nhận, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4 ca tử vong vì Covid-19.

Ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở Hàn Quốc hôm 19/2 là một người đàn ông 63 tuổi tại bệnh viện Daenam ở Cheongdo. Một nữ bệnh nhân khác khoảng hơn 50 tuổi cũng qua đời tại bệnh viện này sau khi nhiễm Covid-19. Bệnh nhân tử vong mới nhất là một người khoảng 57 tuổi. Hơn 100 bệnh nhân và 9 nhân viên y tế tại bệnh viện Daenam được xác nhận nhiễm Covid-19 làm dấy lên lo ngại đây có thể là "ổ dịch" lây lan Covid-19 bên cạnh nhà thờ ở Daegu.

Trong khi đó, các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác của bệnh nhân thứ 3 tử vong tại nhà riêng ở Gyeongju.

Dịch Covid-19 đã lan ra ít nhất 17 tỉnh, thành của Hàn Quốc. Đến nay, Hàn Quốc đã xét nghiệm cho gần 23.000 người nghi ngờ nhiễm, trong đó hơn 16.000 người đã có kết quả âm tính.

Dịch Covid-19 có xu hướng bùng phát mạnh tại Hàn Quốc bắt đầu từ tuần này sau khi số ca nhiễm tại đây liên tục tăng. Hiện Hàn Quốc có thể coi là nơi nhiều ca nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Tại Nhật Bản ghi nhận hơn 700 ca nhiễm song hơn 600 ca trong đó là hành khách và thủy thủ trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama từ đầu tháng này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong tuần này đã bày tỏ lo ngại về tình trạng Covid-19 lan rộng bên ngoài Trung Quốc đại lục, đặc biệt là các trường hợp nhiễm bệnh không có mối liên quan nào đến Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO cảnh báo, hiện số người nhiễm Covid-19 trên thế giới còn rất nhỏ so với ở Trung Quốc đại lục, song xu hướng này có thể không duy trì lâu.

Minh Phương
Theo Yonhap

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 222
  •   Máy chủ tìm kiếm 121
  •   Khách viếng thăm 101
 
  •   Hôm nay 5,820
  •   Tháng hiện tại 724,392
  •   Tổng lượt truy cập 128,342,631