Cận cảnh mồ chôn tập thể nạn nhân Covid-19 ở Brazil

Thứ năm - 23/04/2020 06:57
Cận cảnh mồ chôn tập thể nạn nhân Covid-19 ở Brazil Cận cảnh mồ chôn tập thể nạn nhân Covid-19 ở Brazil

Dân trí Giới chức thành phố Manaus của Brazil bắt đầu chôn cất người chết vì Covid-19 trong những mộ tập thể khi số người chết vì dịch bệnh này tăng nhanh.

Cận cảnh mồ chôn tập thể bệnh nhân Covid-19 ở Brazil
Cận cảnh mồ chôn tập thể nạn nhân Covid-19 ở Brazil 1
Mộ chôn tập thể nạn nhân Covid-19 tại Manaus, Brazil. (Ảnh: Twitter)

Trong một thông cáo phát đi ngày 22/4, chính quyền thành phố Manaus cho biết, hoạt động chôn cất tại các nghĩa trang công tăng mạnh trong vài ngày trở lại đây buộc chính quyền phải dùng đến biện pháp đào huyệt chôn tập thể.

Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, trung bình mỗi ngày thành phố chỉ có khoảng 30 trường hợp chôn cất, song giờ đây con số này đã lên gần 100.

“Chính quyền thành phố triển khai cơ chế mộ tập thể để chôn cất các nạn nhân Covid-19, một biện pháp đã sử dụng ở các quốc gia khác”, thông cáo của chính quyền Manaus cho biết và nói thêm rằng đây là biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu chôn cất tăng.

Một đoạn video quay cận cảnh cho thấy các máy đào được điều động đào một rãnh lớn để chôn các quan tài của.

Manaus là thành phố với khoảng 2 triệu dân. Đây là một trong những địa phương có nhiều người chết vì Covid-19 nhất tại Brazil. Theo số liệu thống kê chính thức tính đến ngày 21/4, Manaus đã ghi nhận 163 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, một số quan chức cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Hàng trăm ngôi mộ đào sẵn ở Brazil giữa dịch Covid-19

Đầu tuần này, các xe container đông lạnh được nhìn thấy triển khai tại một trong các nghĩa trang của thành phố để ứng phó với tình trạng các thi thể chuyển đến từ bệnh viện ngày càng tăng. Trong khi đó, một đoạn video được truyền thông địa phương đăng tải tuần trước cho thấy các thi thể được bọc trong các túi ni lông lớn ngay cạnh các bệnh nhân khác tại một bệnh viện ở đây.

Nhằm hỗ trợ Manaus đối phó cuộc khủng hoảng Covid-19, chính phủ Brazil đã cử bác sĩ, cung cấp trang thiết bị y tế và xây dựng một bệnh viện dã chiến.

Tính đến hết ngày 22/4, Brazil đã có hơn 46.000 người mắc Covid-19, trong đó hơn 400 người đã tử vong. Brazil hiện là nước có số người mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh.

Minh Phương
Theo RT

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 257
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 255
 
  •   Hôm nay 40,841
  •   Tháng hiện tại 1,102,449
  •   Tổng lượt truy cập 127,494,653