Reuters dẫn thông tin từ các ủy ban y tế địa phương cho biết, Vân Nam và Quý Châu hạ mức ứng phó khẩn cấp dịch Covid-19 từ mức 1 xuống mức 3, trong khi Quảng Đông và Sơn Tây hạ xuống mức 2.
Trung Quốc có cơ chế ứng phó 4 bậc đối với các tình huống khẩn cấp y tế để quyết định biện pháp nào cần triển khai để ứng phó, trong đó mức 1 là mức cao nhất.
Trước đó, tỉnh Cam Túc là địa phương đầu tiên hạ mức ứng phó này hôm 21/2, sau đó đến Liêu Ninh hôm 22/2.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc có đang dần dần được kiểm soát. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc, đặc biệt ở tâm dịch Hồ Bắc, đã giảm mạnh thời gian gần đây. Theo số liệu công bố hôm nay của Ủy ban Y tế Trung Quốc, nước này chỉ ghi nhận thêm 409 ca nhiễm mới trong ngày 23/2, trong khi số người chết tăng 150 ca.
Đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch bùng phát, dịch Covid -19 đã lấy đi sinh mạng của 2.592 người ở Trung Quốc đại lục, khiến hơn 77.000 người nhiễm bệnh, hơn 22.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.
Trong khi tình hình dịch ở Trung Quốc có dấu hiệu được kiểm soát, dịch Covid-19 có xu hướng lan rộng và bùng phát mạnh ở bên ngoài. Tại Hàn Quốc đã ghi nhận 7 ca tử vong và 763 ca nhiễm Covid-19 và trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Minh Phương
Theo Reuters
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn