Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Thứ bảy - 04/04/2020 05:48
Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Dân trí Các bạn sinh viên cùng nhau khắc họa hình tượng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như một trong những người hùng trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Những tác phẩm vẽ tranh đồ họa về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của sinh viên ngành Thiết kế đồ họa đang thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 1

Một tác phẩm của Hồ Thị Thanh Thảo - sinh viên ngành Thiết kế đồ họa.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 2

Bạn Nguyễn Đặng Hồng Phương vẽ chân dung Phó Thủ tướng

Thời gian vừa qua, tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một trong những người lãnh đạo đi đầu trong công cuộc bảo đảm an toàn cho người dân.

Lấy cảm hứng từ đó, các bạn sinh viên ĐH FPT TP.HCM đã triển khai đề tài vẽ tranh tại lớp học của mình: “Chân dung người hùng mùa Covid”.

Với đề tài này, các bạn sinh viên cùng nhau khắc họa hình tượng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như một trong những người hùng trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 3

Bạn Lê Phạm Bảo Vy kết hợp sáng tạo những biểu tượng hồn dân tộc và chân dung Phó Thủ tướng.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 4

Tác phẩm của Nguyễn Đăng Dũng.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 5

Chân dung Phó Thủ tướng qua sự tái hiện của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hân.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 6

Nét vẽ của Đặng Tuấn Anh.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 7

Tác phẩm của sinh viên Lê Hồng Bảo Uy

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 8

Chân dung Phó Thủ tướng được thể hiện sống động dưới ngòi bút sinh viên Triệu Chu Quốc Thái - ngành Thiết kế đồ họa, ĐH FPT TP.HCM

Bạn Lưu Khánh Hân - một trong các sinh viên vẽ tranh đồ họa này cho biết, Hân cũng như rất nhiều bạn sinh khác chưa được gặp bác Đam ngoài đời thực nhưng những thông tin về bác trên báo đài trong cuộc chiến chống Covid-19 rất ấn tượng. Điều này đã truyền cảm hứng và niềm tự hào về một trong những “Người hùng mùa Covid-19” cho các bạn sinh viên.

Những bức tranh vì thế, không dừng lại ở nét vẽ đơn giản mà còn chất chứa nhiều tình cảm. Ở đó, có lòng tự hào, cảm phục và động lực để các bạn trẻ vượt qua đại dịch. Mỗi bức tranh là một mảnh ghép để truyền đi thông điệp, hãy cùng nhau, cùng những người hùng, chung tay đẩy lùi Covid-19.

Là một trong các tác giả, bạn Trần Thiên Phúc tâm đắc khi được thử sức với một đề tài thú vị.

"Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn ra ngày càng phức tạp, chân dung của những người hùng như bác Đam sẽ giúp cho nhiều người cảm thấy được tiếp thêm động lực.

Vẽ vời không đơn thuần là nghệ thuật mà còn bám sát với đời sống xã hội, mang tính thời sự cao", Thiên Phúc nói.

Được biết, loạt tranh này là một trong số những đề tài của môn học vẽ tay tại ngành Thiết kế đồ hoạ của các bạn sinh viên. Đây cũng là lần đầu tiên, môn học này được đưa vào giảng dạy bằng phương pháp online.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 9
Sự kết hợp của các kỹ thuật vẽ tay trong bức tranh của sinh viên Trần Thiên Phúc ngành Thiết kế đồ họa, ĐH FPT TP.HCM

“Ngoài yếu tố kỹ thuật và nghệ thuật, mình thích sự năng động, táo bạo được thể hiện trên tác phẩm của các bạn sinh viên và cả những tình cảm chân thành mà đằm thắm trong các tác phẩm ấy nữa”, thầy Nguyễn Viết Tân, Trưởng khoa Thiết kế đồ hoạ chia sẻ.

“Trước khi môn học được triển khai ở hình thức trực tuyến, một số bạn sinh viên chưa tự tin về sự thành công của môn học. Tuy nhiên ngay sau buổi học đầu tiên, rất nhiều ưu điểm của việc học online đã được sinh viên thừa nhận.

Quá trình học và làm tuy vất vả, nhưng đa số sinh viên đều hào hứng và thành quả cuối cùng thật mỹ mãn”, thầy Nguyễn Viết Tân cho biết thêm.

Để làm được bài tập này, các bạn sinh viên đã được học về luật bố cục cơ bản, khoa học về nguyên lý thị giác, kỹ thuật thể hiện và tỉ lệ cũng như cấu trúc đầu người trong nghệ thuật tạo hình. Các bạn hoàn thành bài tập này trong 2 buổi học online, tương đương 9 tiếng đồng hồ.

Sinh viên mỹ thuật đồ họa vẽ tranh "người hùng" Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 10

Tác phẩm đến từ sinh viên Lưu Khánh Hân.

H.N - M.C

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 286
  •   Máy chủ tìm kiếm 24
  •   Khách viếng thăm 262
 
  •   Hôm nay 14,929
  •   Tháng hiện tại 1,076,537
  •   Tổng lượt truy cập 127,468,741