Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường”

Chủ nhật - 11/01/2015 07:58
Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường”

Dân trí Hòa vào không khí sôi động của cuộc thi “Giai điệu xanh”, các vị đại biểu cùng hàng ngàn sinh viên còn được mãn nhãn ngắm vẻ đẹp của 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết của cuộc thi “Nét đẹp học đường” Bình Định năm 2015.


Tối 10/1, tại Hội trường Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi “Nét đẹp học đường”, Giai điều xanh” và bế mạc Ngày hội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao năm 2015, thu hút hàng ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015), Ngày hội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao học sinh, sinh viên năm 2015 do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức.

Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 1
Thi sinh Trần Thị Hoài Thương – Trường ĐH Quy Nhơn đã giành ngôi vị Hoa khôi. 

Đêm bế mạc, diễn ra trong không khí sôi động, dù thời tiết mưa nhưng các bạn sinh viên đến từ rất sớm. Hội trường B với sức chứa trên 1.000 sinh viên nhưng không còn một chỗ chen chân. Không khí ngày càng hâm nóng, cuồng nhiệt khi các bạn sinh viên gieo hò, cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ dự thi “Giai điệu xanh”.

Đặc biệt, không khí càng trở nên sôi động với cuộc thi “Nét đẹp học đường”. Vượt qua 65 thí sinh vòng sơ khảo, 12 thí sinh, trong đó 6 nữ và 6 nam góp mặt vào đêm chung kết. Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung gồm: trang phục áo Đoàn, tự chọn. Sau 2 phần thi, Ban giám khảo sẽ chọn ra 6 thí sinh, trong đó 3 nữ , nam 3 nữ tham gia phần thi ứng xử.

Qua mỗi phần thi, các bạn thí sinh đã thể hiện nét đẹp thanh lịch, lịch lãm và vẻ đẹp riêng của mình đã đem đến nhiều màu sắc đầy sôi động và hấp dẫn.

Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 2
Trường ĐH Quy Nhơn đạt giải Nhất toàn đoàn

Kết quả chung cuộc, với vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng và phần trả lời ứng xử sắc sảo, thi sinh Trần Thị Hoài Thương – Trường ĐH Quy Nhơn đã chiếm lĩnh ngôi vị Hoa khôi. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Lê Thị Minh Nhi, SV Trường ĐH Quy Nhơn và Á khôi 2 thuộc về thí sinh Đoàn Bảo Hân, Trường CĐ Bình Định.

Thí sinh Nguyễn Trí Ba – ĐH Quy Nhơn đạt danh hiệu Nam vương. Ngôi vị Á vương 1 là thí sinh Nguyễn An Trường và danh hiệu Á vương 2 thuộc về thí sinh Đặng Quang Huy, Trường CĐ Bình Định.


Khép lại đêm chung cuộc thi “Nét đẹp học đường”, "Giai điệu xanh” và bế mạc Ngày hội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao năm 2015, trường ĐH Quy Nhơn cũng đạt danh hiệu Nhất toàn đoàn.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại đêm chung kết cuộc thi “Nét đẹp học đường”, "Giai điệu xanh” và bế mạc Ngày hội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao năm 2015:

Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 3
Thí sinh lịch sự trong bộ áo đoàn
Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 4
Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 5
Á khôi 1
Sắc màu quyến rũ đêm Chung kết “Nét đẹp học đường” 6
Duyên dáng với tà áo dài
 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: an trường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 269
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 267
 
  •   Hôm nay 29,360
  •   Tháng hiện tại 1,090,968
  •   Tổng lượt truy cập 127,483,172