Hà Nam tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Thứ bảy - 05/01/2019 16:46
Hà Nam tổng kết công tác khuyến học năm 2018 Hà Nam tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Dân trí Ngày 4/1, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 6 cá nhân, tặng bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân

Tới dự hội nghị tổng kết có GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cùng một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố…

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ V. Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện công tác khuyến học và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác phát triển hội; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập, phát huy truyền thống hiếu học. Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam có 1.417 chi hội khuyến học, 2.163 ban khuyến học với trên 236.653 hội viên, chiếm 29,15% dân số toàn tỉnh, trong đó, hội viên là đảng viên chiếm 14,26%. Có trên 155.600 gia đình học tập; trên 1.500 dòng họ học tập; 679 cộng đồng học tập.

Toàn tỉnh đã trao học bổng, khen thưởng 108.120 suất quà và trao tặng bàn ghế, thiết bị dạy học với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng; phối hợp với tập đoàn Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ khám sức khỏe miễn phí cho 3.214 cán bộ Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, bộ đội Trường Sa… Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tuyển sinh du học Nhật Bản, Đài Loan cho 17 học sinh.

 

Hà Nam tổng kết công tác khuyến học năm 2018 1

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 6 cá nhân, tặng bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân

 

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai mạnh mẽ, có chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập; tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển hội viên; nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016-2020; phát động phong trào “Mùa xuân cho em”; chuẩn bị tổ chức đại hội biểu dương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập lần thứ nhất.

Tại buổi lễ, GS. TS. Phạm Tất Dong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, ông Bùi Quang Cẩm đánh giá cao kết quả Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được trong năm 2018.

Đồng thời, đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam trong năm 2019 cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; triển khai mạnh mẽ, có chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập, gắn kết việc xây dựng các mô hình học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội đặc biệt là tổ chức hội ở các cơ quan, doanh nghiệp; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào khuyến học, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 6 cá nhân, tặng bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen.

Đức Văn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 233
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 232
 
  •   Hôm nay 22,132
  •   Tháng hiện tại 1,083,740
  •   Tổng lượt truy cập 127,475,944