Gần 100 học sinh theo học tại 2 điểm phụ trên Vịnh Nha Trang

Thứ năm - 12/09/2019 14:41
Gần 100 học sinh theo học tại 2 điểm phụ trên Vịnh Nha Trang Gần 100 học sinh theo học tại 2 điểm phụ trên Vịnh Nha Trang

Dân trí Năm học mới 2019-2020 trên Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) có 2 điểm trường phụ tại điểm đảo Vũng Ngán và Bích Đầm thuộc trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 với gần 100 học sinh.

Sáng 12/9, một lãnh đạo trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng trên đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), cho biết, năm học mới 2019-2020, ngoài điểm trường chính, trường này còn có 2 điểm phụ tại điểm đảo Vũng Ngán và điểm đảo Bích Đầm.

Trong đó điểm trường Vũng Ngán có 41 học sinh, với 3 lớp, gồm lớp 1, lớp 2 và một lớp ghép 3, 4 và 5. Còn điểm trường Bích Đầm có 55 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, với mỗi khối là mỗi lớp.

Về giáo viên tham gia giảng dạy: tại điểm Vũng Ngán có 3 giáo viên và điểm Bích Đầm 5 giáo viên. Các điểm trường Vũng Ngán, Bích Đầm đã được đầu tư sửa chữa trường lớp từ năm học trước nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học cho các em học sinh.

Tại điểm trường Bích Đầm thì thầy cô giáo sử dụng điện năng lượng mặt trời để sinh hoạt hàng ngày, còn điểm đảo Vũng Ngán do điện rất hạn chế nên chỉ sử dụng vào ban đêm.

Gần 100 học sinh theo học tại 2 điểm phụ trên Vịnh Nha Trang 1

Học sinh trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng tại đảo Trí Nguyên trên Vịnh Nha Trang

Được biết, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng tại đảo Trí Nguyên, cách bến tàu du lịch Cầu Đá ở phía Nam TP Nha Trang khoảng nửa hải lý. Để đến trường dạy học, không có cách nào khác, các giáo viên phải đi đò qua đảo.

Năm học 2019-2020, tại điểm trường chính trên đảo Trí Nguyên có 342 học sinh tiểu học là con em của ngư dân trên đảo.

Còn đối với 2 điểm trường phụ là Bích Đầm và Vũng Ngán thì cách điểm trường chính từ 4-5 hải lý. Để ra các điểm phụ dạy học, các giáo viên thường đi đò ra đảo từ đầu tuần và ở lại đến cuối tuần mới về đất liền.

Theo Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, năm học mới 2019-2020, số lượng học sinh trên địa bàn TP Nha Trang là hơn 71.000 học sinh, bao gồm: nhà trẻ 2010 cháu/82 nhóm; mẫu giáo 8710 học sinh/285 lớp; tiểu học 35.110 học sinh/948 lớp và THCS 25.690 học sinh/650 lớp, tăng hơn 1.000 học sinh so với năm học trước.

Hải Đăng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 123
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 117
 
  •   Hôm nay 20,505
  •   Tháng hiện tại 633,406
  •   Tổng lượt truy cập 128,251,645