Phát hiện cấu trúc tinh trùng có thể góp phần gây vô sinh

Thứ ba - 12/06/2018 10:00
Phát hiện cấu trúc tinh trùng có thể góp phần gây vô sinh Phát hiện cấu trúc tinh trùng có thể góp phần gây vô sinh

Các nhà nghiên cứu của Đại học Toledo phát hiện thấy rằng tinh trùng của nam giới cung cấp hai trung thể trong quá trình thụ tinh và mặc dù chúng có cùng chức năng, chúng được cấu trúc khác nhau.

Nghiên cứu mới phát hiện ra cấu trúc tinh trùng có thể gây vô sinh, sẩy thai và dị tật bẩm sinh, phát hiện này có thể dẫn đến các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Toledo phát hiện thấy rằng, tinh trùng của nam giới cung cấp hai trung thể trong quá trình thụ tinh và mặc dù chúng có cùng chức năng, chúng được cấu trúc khác nhau. Trung thể là nơi khởi nguồn của hàng tỷ tế bào trong cơ thể người lớn được góp phần bởi người cha.

Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Phát hiện cấu trúc tinh trùng có thể góp phần gây vô sinh 1
Cấu trúc tinh trùng có thể gây vô sinh, sẩy thai và dị tật bẩm sinh.

Tiến sĩ Tomer Avidor-Reiss, giáo sư khoa Sinh học của Toledo, cho biết: “Nghiên cứu này rất có ý nghĩa bởi vì những bất thường trong sự hình thành và chức năng của trung thể không điển hình có thể là nguồn gốc của tình trạng vô sinh không rõ nguyên nhân ở các cặp vợ chồng không có sự lựa chọn điều trị nào dành cho họ. "Những trung thể này cũng có thể có vai trò trong việc sảy thai sớm và các khuyết tật phát triển bào thai".

"Sự di truyền trung thể trong trong quá trình thụ tinh của con người vẫn còn bí ẩn", các nhà nghiên cứu cho biết

Bắt đầu một sự sống, tế bào trứng được thụ tinh, gọi là hợp tử, cần 2 trung thể. Trước đây, người ta cho rằng tinh trùng cung cấp một trung thể duy nhất cho trứng và sau đó nhân đôi chính nó.

"Vì trứng của người mẹ không cung cấp các trung thể, và tinh trùng của cha chỉ sở hữu một trung thể, chúng tôi muốn biết vị trí của trung thể thứ hai trong hợp tử", Avidor-Reiss nói. "Trung thể này trước đây đã bị bỏ qua vì nó hoàn toàn khác với trung thể đã biết về cấu trúc và thành phần protein”.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy trung thể này bằng các kĩ thuật đặc biệt và kính hiển vi.

Bên cạnh tinh trùng của con người, họ đã nghiên cứu tinh trùng của ruồi, bọ cánh cứng và gia súc.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 117
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 116
 
  •   Hôm nay 10,560
  •   Tháng hiện tại 588,730
  •   Tổng lượt truy cập 128,206,969