Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng"

Thứ ba - 13/03/2018 19:38
Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng"

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt có dấu hiệu “án mạng”; 4 người thương vong vì uống rượu ngâm rễ cây; khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường vì nhét tỏi vào miệng bạn gái gây tử vong; đình chỉ nhiều CSGT liên quan đến clip nhận “mãi lộ”… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt có dấu hiệu “án mạng”

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong ở số nhà 13 Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, Lâm Đông) tối 12/3 khiến 5 người tử vong, sáng 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông đã đến hiện trường và ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.

Ông Sơn nhận định, đây là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Hung thủ có khả năng cũng đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt có dấu hiệu của vụ án mạng. Ảnh CAND.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng còn thu giữ được camera an ninh có hình ảnh ghi lại cảnh ông Trần Văn Quốc (49 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) mang một can xăng và một đèn khò gắn vào bình gas nhỏ.

Cơ quan chức năng xác định, trong 5 người tử vong thì có 4 người trong gia đình ông Thăng, gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), vợ là bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi), cùng 2 con là Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (13 tuổi). Nạn nhân tử vong thứ năm chính là ông Trần Văn Quốc.

Trước đó, ngày 30 Tết, giữa ông Quốc và ông Thăng đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ông Quốc đâm ông Thăng bị thương. Khi cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tật của ông Thăng để xử lý thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

4 người thương vong vì uống rượu ngâm rễ cây

Ngày 13/3, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, hiện đoàn công tác đã có mặt tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn để làm rõ vụ việc, 4 người uống rượu ngâm cây thuốc khiến 3 người tử vong , 1 người nguy kịch.

Theo người dân địa phương, có thể trong chai rượu thuốc kia có lẫn cây lá ngón. Vì người dân khi hái cây thuốc về ngâm rượu hoặc làm thuốc nam rất dễ hái nhầm cây lá ngón. Trong khi đó, chỉ cần vài lá của cây lá ngón đã có thể gây chết nhiều người.

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 2

Bình rượu thuốc nam nghi ngâm nhầm với lá ngón khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Trước đó, vào chiều ngày 12/3, anh Moong Văn Đi cùng vợ là chị Lô Thị Văn (SN 1978) và em trai Moong Văn Mươi (SN 1984), em rể là Lữ Văn Khăm uống rượu tại nhà anh Đi. Rượu mà 4 người uống rượu được ngâm từ một loại cây rừng. Một lúc sau, cả 4 người có biểu hiện, nôn mửa, chóng mặt, nghi bị ngộ độc rượu.

Sau đó, người dân đã chuyển 4 người đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên anh Đi, chị Văn, anh Mươi tử vong sau đó. Còn anh Khăm, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường vì nhét tỏi vào miệng bạn gái gây tử vong

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vô ý làm chết người".

Nam ca sĩ 34 tuổi bị tình nghi làm chết chị T.M.H (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) trong căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) hôm 5.3.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 3

Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố vì tội “Vô ý làm chết người”.

Trước đó, sáng 5/3, Châu Việt Cường cùng ca sĩ Nam Khang (tên thật Đoàn Quý Nguyên) tới căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc. Nam Khang sau đó hẹn cô bạn gái Đỗ Phượng Anh tới căn hộ Thế đang ở. Phượng Anh sau đó rủ thêm chị H đi cùng. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp.

Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cường bị ảo giác, tưởng chị H bị ma nhập nên Cường lấy tỏi nhét vào miệng chị H để “trừ ma”. Chị H sau đó được phát hiện tử vong do bị tỏi chặn đường thở dẫn tới ngạt thở.

Quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy.

Manh mối đường dây đánh bạc ngàn tỷ khiến ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/3 vừa qua đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50 – Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, giữa tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà V.M.P (ở TP.Việt Trì, Phú Thọ) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 bắt giữ Lê Văn Huy (Quảng Trị), đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà P. Huy khai sau khi chiếm đoạt tài sản của bà P., Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng ở Đà Nẵng để đánh bài trực tuyến qua game bài Rikvip.

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 4

Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam bị bắt để điều tra vì liên quan tới đường dây đánh bạc qua mạng.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên là Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Ông Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online sau đó cũng bị bắt giữ do cấu kết với Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc qua mạng này.

Tiếp tục điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc qua mạng internet có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa đã thu lợi bất chính gần 2.800 tỉ đồng.

Đình chỉ nhiều CSGT liên quan đến clip nhận “mãi lộ”

Chiều 13/3, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP Hà Nội cho hay, lãnh đạo Phòng CSGT đã họp bàn và lập tổ công tác xác minh sự việc liên quan đến báo chí phản ánh tình trạng mãi lộ của CSGT.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với số cán bộ chiến sỹ CSGT có mặt trong đoạn clip và yêu cầu Ban chỉ huy Đội CSGT số 3, 5, 6 cùng các cán bộ, chiến sỹ có liên quan đến nội dung clip viết báo cáo, làm rõ sự việc.

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 5

Nhiều CSGT Hà Nội bị đình chỉ công tác vì liên quan đến clip nhận “mãi lộ”. Ảnh TPO.

Trước đó, sáng 13/3, một clip dài hơn 7 phút do báo Tiền Phong đã đăng tải phản ánh về hiện tượng CSGT có dấu hiệu "mãi lộ” tại một số chốt kiểm tra xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xuất hiện trong clip có hành vi tiếp nhận các tờ giấy giống tiền, mệnh giá 100.000 - 200.000 đồng bằng cách để yên cho người vi phạm nhét vào tập hồ sơ hoặc nhận trực tiếp bằng tay và rút các tờ này từ tập hồ sơ mang cất đi…

Nóng 24h qua: Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt có dấu hiệu "án mạng nghiêm trọng" 6
Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt: Camera ghi hình ông hàng xóm cầm can xăng

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy ông hàng xóm mang can xăng, đèn khò lửa sang nhà nạn nhân.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 114
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 5,836
  •   Tháng hiện tại 584,006
  •   Tổng lượt truy cập 128,202,245