Chứng kiến cha uống rượu, con rối loạn tâm thần

Chủ nhật - 12/11/2017 23:39
Chứng kiến cha uống rượu, con rối loạn tâm thần Chứng kiến cha uống rượu, con rối loạn tâm thần

Thậm chí cha mẹ chỉ cần uống rượu từ 1-2 ly trước mặt con cái cũng dễ khiến trẻ lo âu, mặc cảm , rối loạn giấc ngủ, nguy cơ cao bị nghiện rượu sau này.

Tại sao rất nhiều người uống rượu bị đỏ mặt

Tắm ngay khi uống rượu, tác hại không ngờ

Viêm phổi, hại gan, chảy máu dạ dày vì uống rượu xong lại giải rượu theo cách này

Nghiên cứu tại Anh cho thấy 50% những đứa trẻ chứng kiến cha mẹ say xỉn hoặc uống rượu trước mặt chúng phát triển các rối loạn về tâm lý – tâm thần.

Bà Katherine Brown - Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu rượu Anh (IAS), đơn vị nghiên cứu chính - khẳng định: Điều đó xảy ra kể cả khi cha mẹ chỉ uống từ 1-2 ly vào buổi tối, 

Nghiên cứu trên dựa vào kết quả điều tra 997 phụ huynh và trẻ em sinh sống trong các gia đình mà cha mẹ có sử dụng rượu tại Anh, do nhóm nghiên cứu phối hợp giữa IAS, Alcohol and Families Alliance và Alcohol Focus Scotland thực hiện.

Chứng kiến cha uống rượu, con rối loạn tâm thần 1

Say xỉn trước mặt con là điều bạn không bao giờ nên làm - ảnh INDEPENDENT

Kết quả thật đáng giật mình, khi có tới một nửa số trẻ em trong các gia đình này đã phát triển những vấn đề về tâm lý – tâm thần, ví dụ như sự xấu hổ, mặc cảm, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Nghiên cứu cũng cho rằng đây là nhóm trẻ có nguy cơ rất cao trở thành kẻ nghiện rượu sau này.

Trong số những người được khảo sát, 15% trẻ em đã yêu cầu cha mẹ uống ít hơn, 12% khác cho biết cha mẹ bảo chúng không nên quan tâm đến việc uống rượu của người lớn. Trong khi đó, nhiều em bé ở độ tuổi 11 và 12 đã mô tả rượu như "một loại đường dành cho người lớn", và cha mẹ đã uống "để giải quyết các vấn đề của họ". Suy nghĩ này có thể dẫn đến việc trẻ dễ tìm đến rượu khi lớn hơn mà không nghĩ rằng nó có hại hoặc tìm đến để "giải quyết vấn đề" như cha mẹ chúng từng nói.

29% các ông bố bà mẹ này tin rằng có thể chấp nhận việc say rượu trước mặt con cái nếu việc đó không quá thường xuyên. Trong khi đó, chỉ có 16% cha mẹ là cảm thấy có lỗi về việc uống rượu và tin rằng hành động đó sẽ có hại cho việc giáo dục trẻ. Việc uống rượu trước mặt con cũng ngăn cản cha mẹ dạy trẻ về tác hại của rượu, và đôi khi còn nói dối chúng đó là một cách thư giãn bình thường và vô hại.

Phát ngôn viên của Bộ Y tế Anh phát biểu: "Mặc dù không ai muốn can thiệp vào quyền của người lớn uống rượu một cách có trách nhiệm, chúng tôi cam kết cung cấp cho mọi người thông tin họ cần để có những lựa chọn hợp lý về việc uống rượu của họ". Ngoài ra, Bộ Y tế Anh cũng cho biết họ nhận thức sâu sắc về tác hại của việc người lớn uống rượu lên trẻ nhỏ và đang tìm kiếm nhiều giải pháp hỗ trợ hơn để giải quyết các tác hại của rượu, tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như gia đình và trẻ em của người uống rượu.

Chứng kiến cha uống rượu, con rối loạn tâm thần 2
Ám ảnh “ma men” nằm bất động, ú ớ vì sảng rượu

Chỉ trong 5 ngày đã có 3 trường hợp tử vong vì ngộ độc rượu methanol, đều nhập viện khi đã hôn mê, tổn thương nội...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 112
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 93
 
  •   Hôm nay 22,656
  •   Tháng hiện tại 573,249
  •   Tổng lượt truy cập 128,191,488