Giải chạy marathon chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long

Thứ sáu - 15/03/2019 09:55

Dân trí Trước tình hình báo động về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Hậu Giang đã quyết định đứng ra tổ chức cuộc chạy ý nghĩa này để góp phần tuyên truyền chống biến đổi khí hậu với thông điệp “Save Mekong Delta”.

Tại buổi họp báo giới thiệu về giải vào chiều 7/3, BTC cho biết cuộc chạy dự kiến thu hút khoảng hơn 1.500 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước tham dự với các cự ly marathon (42km), bán marathon (21km), việt dã 10km và 5km.

Giải chạy marathon chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long 1

 

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Giải chạy Mekong Delta Marathon là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức không chỉ của người dân mà còn của toàn cộng đồng xã hội, về biến đổi khí hậu đã hiện diện và tàn phá đồng bằng sông Cửu Long”.

Nét độc đáo ở Giải đầu này là các VĐV sẽ được bố trí ngủ lều ở làng VĐV, trong đêm trước khi diễn ra giải đấu. Bên cạnh đó còn có các lễ hội văn hóa văn nghệ và thể thao cộng đồng để khuấy động phong trào.

Giải marathon chống biến đổi khí hậu, với thông điệp “Save Mekong Delta” sẽ diễn ra vào ngày 21/4, tại tỉnh Hậu Giang.

T.V

Giải chạy marathon chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long 2

 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 236
 
  •   Hôm nay 41,619
  •   Tháng hiện tại 1,103,227
  •   Tổng lượt truy cập 127,495,431