Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35

Thứ sáu - 21/06/2019 21:23
Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35 Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35

Dân trí Huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha Fernando Torres đã tuyên bố chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35. “Chú nhóc” đã có một sự nghiệp huy hoàng với đầy rẫy danh hiệu ở cấp đội tuyển lẫn CLB.

Torres chia sẻ trên trang cá nhân: “Chào tất cả mọi người. Tôi làm video này vì có một điều rất quan trọng muốn thông báo. Sau 18 năm thú vị, đây là thời điểm để tôi chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình.

Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35 1

Giai đoạn Torres thi đấu thăng hoa nhất là khi khoác áo Liverpool 2006-2010

10h ngày 23/6, tôi sẽ có buổi họp báo tại Tokyo để giải thích chi tiết và trả lời những câu hỏi của các bạn. Hẹn các bạn tại đó”.

Sau khi chia tay Atletico mùa giải năm ngoái, Torres thi đấu cho CLB Sagan Tosu tại Nhật Bản. Tuy nhiên chấn thương khiến tiền đạo sinh năm 1984 ít cơ hội được ra sân và chưa thể ghi bàn ở J-League.

Trong sự nghiệp của mình, Torres đã chơi cho 4 CLB ở châu Âu gồm Atletico, Liverpool, Chelsea, AC Milan. Torres khởi nghiệp ở Atletico nhưng sự nghiệp rực rỡ nhất của anh gắn liền với Liverpool, khi anh ghi được 65 bàn trong 102 trận thi đấu.

Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35 2

Torres giành cả Champions League lẫn Europa League khi khoác áo Chelsea (2011-2014)

Tuy nhiên, Torres lại không có được danh hiệu nào cùng Liverpool. Gia nhập Chelsea, dù ít được thi đấu và không có được vị trí chính thức, nhưng Torres lại sở hữu chức vô địch Champions League 2012 và Europa League 2013.

Năm 2014 Torres thi đấu cho AC Milan và chỉ sau nửa năm, anh trở lại Atletico. Dù chơi nỗ lực nhưng Torres không tìm lại được phong độ đỉnh cao và dấu ấn đáng chú ý nhất của anh chính là cùng Atletico giành ngôi á quân Champions League năm 2016 và chức vô địch Europa League 2018.

Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35 3

Torres khởi nghiệp từ Atletico và đây cũng là CLB châu Âu cuối cùng anh thi đấu trước khi giã từ sự nghiệp. Torres cùng Atletico vô địch Europa League 2018

Sự nghiệp rực rỡ nhất của Torres chính là ở đội tuyển Tây Ban Nha, khi anh giành chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, 2012. Chính “Chú nhóc” ghi bàn trong cả hai trận chung kết Euro 2008, 2012.

Fernando Torres giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 35 4

Torres giành hai chức vô địch Euro và một World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Torres khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2004 đến 2014 và tham dự đầy đủ 6 giải đấu lớn cùng La Furia Roja. Torres cùng David Villa là hai tiền đạo xuất sắc nhất trong kỷ nguyên thống trị bóng đá thế giới của đội tuyển Tây Ban Nha.

Anh Minh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 140
 
  •   Hôm nay 27,569
  •   Tháng hiện tại 605,739
  •   Tổng lượt truy cập 128,223,978