11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ

Thứ tư - 12/11/2014 11:10
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ

David Beckham là một trong những huyền thoại của M.U. Với khả năng sút phạt và tạt bóng chính xác, Becks cùng "thế hệ vàng 92" giúp Quỷ đỏ giành tất cả danh hiệu cao quý.

11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 111 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 2
Sir Bobby Charlton chính thức thi đấu cho M.U từ mùa giải 1956/57. Ông nhanh chóng gây ấn tượng với 10 bàn thắng sau 14 trận ở mùa đầu tiên. Trong 17 năm chơi cho Quỷ đỏ thành Manchester, huyền thoại người Anh ra sân 606 trận ở giải bóng đá cao nhất xứ sở sương mù và ghi được 199 bàn thắng. Ra sân tổng cộng 758 trận, ông đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho M.U, xếp sau Ryan Giggs (963 trận). Trước khi chia tay M.U vào năm 1974, thành tích nổi bật của Sir Bobby Charlton trong màu áo Quỷ đỏ là 3 danh hiệu bóng đá Anh vào các mùa giải 1956/57, 1964/65 và 1966/67. Sau này, ông là thành viên ban giám đốc M.U và hiện giữ vai trò đại sứ của đội bóng.

11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 311 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 4
Sau này, vào năm 2000, Sir Alex Ferguson khẳng định việc mua thành công Peter Schmeichel vào năm 1991 là "thương vụ thế kỷ". Chuyển đến chơi cho đội chủ sân Old Trafford từ CLB Brondby theo hợp đồng trị giá 505 nghìn bảng, thủ môn huyền thoại người Đan Mạch giành mọi danh hiệu cao quý, trong đó có 5 chức vô địch Premier League và danh hiệu Champions League mùa giải 1998/99. Chỉ một điều đáng tiếc là Peter Schmeichel đã chơi cho Man City, đối thủ cùng thành phố của M.U, vào mùa giải 2002/03. Tuy nhiên, ông luôn được người hâm mộ Quỷ đỏ xem là thủ môn huyền thoại của CLB. Hiện tại, Schmeichel là bình luận viên thể thao.

11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 511 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 6
Eric Cantona được đánh giá là cầu thủ khoác áo số 7 huyền thoại với cá tính mạnh mẽ nhất trong lịch sử M.U. Ông được Sir Alex Ferguson đưa về sân Old Trafford với mức phí 1,2 triệu bảng từ Leeds United vào năm 1992. Trong 5 mùa giải chơi cho Quỷ đỏ, ông góp phần giúp đội bóng giành 4 chức vô địch Premier League. Sau khi giải nghệ, Eric Cantona trở thành diễn viên khi có góp mặt trong các bộ phim Elizabeth (1998) và Looking for Eric (2009). Ngoài ra, ông còn được biết đến là Giám đốc bóng đá của CLB New York Cosmos (Mỹ).
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 711 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 8
Ban lãnh đạo M.U đưa Roy Keane về sân Old Trafford theo hợp đồng trị giá 3,75 triệu bảng vào năm 1993, mức phí kỷ lục của bóng đá Anh ở thời điểm đó. Đây là một trong những thương vụ thành công của Sir Alex Ferguson, bởi cựu tiền vệ người CH Ireland có ảnh hưởng lớn đến thành tích thi đấu của Quỷ đỏ. Trong 13 năm, Roy Keane cùng CLB chủ sân Old Trafford đoạt 7 chức vô địch Premier League và 1 lần lên ngôi tại Champions League. Hiện tại, ông là trợ lý huấn luyện viên ở ĐT CH Ireland và CLB Aston Villa.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 911 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 10
Gary Neville là thành viên của thế hệ vàng 92 ở M.U. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, cựu cầu thủ người Anh chỉ thi đấu cho Quỷ đỏ thành Manchester và giành mọi danh hiệu cùng CLB. Đáng chú ý là 8 lần lên ngôi ở Premier League và 2 lần đoạt chức vô địch Champions League. Hiện tại, Gary Neville là trợ lí cho HLV Roy Hodgson ở ĐT Anh.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 1111 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 12
David Beckham là một trong những số 7 huyền thoại của M.U. Từ khi được đôn lên đội một vào năm 1992 cho đến khi chia tay đội bóng để chuyển đến Real vào năm 2003, anh kịp hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cùng Quỷ đỏ thành Manchester. Cuối mùa giải 2012/13, David Beckham quyết định treo giày sau khi cùng PSG vô địch Ligue 1. Trong ngày chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Becks đã bật khóc và gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ và tình cảm của người hâm mộ.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 1311 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 14
Ryan Giggs được M.U ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1990, khi đó mới 17 tuổi. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, cựu tuyển thủ người người xứ Wales chỉ chơi cho Quỷ đỏ và giữ kỷ lục là cầu thủ có nhiều lần nhất khoác áo đội chủ sân Old Trafford với 963 trận. Hiện tại, Ryan Giggs là trợ lí cho HLV Van Gaal ở M.U.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 1511 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 16
Dù được đôn lên đội một M.U vào năm 1993, nhưng Paul Scholes phải chờ đến mùa giải 1994/95 mới có trận đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ. Từ thời điểm đó, anh trở thành tiền vệ trụ cột của đội chủ sân Old Trafford cho đến khi giải nghệ sau mùa giải 2012/13. Trong danh sách những cầu thủ có nhiều lần nhất khoác áo M.U, anh xếp thứ 3 với 718 trận. Cũng như các thành viên của thế hệ vàng 92, Paul Scholes giành mọi danh hiệu cùng M.U. Hiện tại, anh là bình luận viên thể thao trên kênh truyền hình BT Sport.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 1711 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 18
Mùa hè 2000, Van Nistelrooy trở thành cầu thủ đắt nhất trong lịch sử M.U ở thời điểm đó khi chuyển đến từ PSV Eindhoven với mức phí 18,5 triệu bảng. Trong 5 mùa giải chơi cho Quỷ đỏ, anh ghi 150 bàn thắng sau 219 trận. Với 38 pha lập công ở cúp châu Âu, Van Nistelrooy lọt danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở sân chơi châu lục. Điều đặc biệt là cựu tiền đạo M.U từng đến Việt Nam với chiếc cúp Champions League vào tháng 4/2014. Hiện tại, Van Nistelrooy giữ vai trò trợ lí cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hà Lan.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 1911 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 20
Năm 2003, Ronaldo trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên khoác áo M.U sau khi chuyển đến từ Sporting CP với mức phí 12,24 triệu bảng. Ngay mùa giải đầu tiên, anh được Sir Alex Ferguson trao chiếc áo số 7 huyền thoại của CLB. Năm 2009, CR7 chia tay Quỷ đỏ để gia nhập Real với giá 80 triệu bảng, mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới ở thời điểm đó. Hiện tại, Ronaldo giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và gặt hái khá nhiều danh hiệu trong màu áo Real Madrid.
11 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 2111 huyền thoại M.U ngày ấy, bây giờ 22
M.U phải chi ra tới 25,6 triệu bảng để chiêu mộ Wayne Roone từ Everton vào năm 2004, ở thời điểm đó anh trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới. Sau khi đầu quân cho CLB chủ sân Old Trafford, Rooney nhanh chóng khẳng định được tài năng và trở thành trụ cột của Quỷ đỏ. Sau 10 năm khoác áo M.U, anh có vinh dự được đeo băng thủ quân của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal ở mùa giải 2014/15. Hiện tại, Rooney là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League với 300 nghìn bảng/tuần.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 244
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 241
 
  •   Hôm nay 27,019
  •   Tháng hiện tại 1,088,627
  •   Tổng lượt truy cập 127,480,831