Phát hiện loài ve ký sinh siêu nhỏ trên mặt người

Thứ ba - 11/06/2019 21:41
Phát hiện loài ve ký sinh siêu nhỏ trên mặt người Phát hiện loài ve ký sinh siêu nhỏ trên mặt người

Loài sinh vật ký sinh này được gọi là “ve mặt”, cư trú trong các nang lông trên khuôn mặt của con người, ăn bã nhờn và dầu được sản xuất để giữ cho khuôn mặt của chúng ta không bị khô.

Những con ve tám chân này được gọi là Demodex có kích thước quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tiến sĩ Michelle Trautwein, một chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học California ở San Francisco, giải thích: “Những con ve trông giống như những con giun nhỏ”.

Phát hiện loài ve ký sinh siêu nhỏ trên mặt người 1
Hình ảnh loài ve siêu nhỏ mới được phát hiện.

Trong các nghiên cứu của mình, tiến sĩ Trautwein đã phân tích khuôn mặt của hơn 2.000 người tham gia và những con ve mặt được phát hiện trên tất cả. Vấn đề đặt ra đó là không ai cảm thấy hồi hộp khi biết rằng có những con ve trên mặt mình.

Những con ve chỉ sống trong khoảng 2 tuần và dành phần lớn thời gian này để giao phối và đẻ trứng trong lỗ chân lông. Trong khi hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ chú ý đến con ve, chúng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho một số người không may mắn.

Nếu chúng trở nên quá tải trong da, ve mặt có thể gây ra một tình trạng gọi là demodicosis.

“Hầu hết những người bị demodicosis nhầm với mụn đầu trắng”, Tiến sĩ Kanade Shinkai nói thêm. Trước khi bạn hoảng loạn, điều đó rất khó xảy ra là do ve mặt của bạn sẽ gây hại cho bạn.

Tuy nhiên, dường như sự tồn tại của loài sinh vật ký sinh này không quá nguy hiểm với nhiều người nên các nhà khoa học cảnh báo không nên quá lo lắng.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 47
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 45
 
  •   Hôm nay 4,292
  •   Tháng hiện tại 534,227
  •   Tổng lượt truy cập 128,152,466