Loài ong quý hiếm của Úc tưởng tuyệt chủng gần 1 thế kỷ bất ngờ tái xuất

Thứ tư - 21/04/2021 21:56
Loài ong quý hiếm của Úc tưởng tuyệt chủng gần 1 thế kỷ bất ngờ tái xuất Loài ong quý hiếm của Úc tưởng tuyệt chủng gần 1 thế kỷ bất ngờ tái xuất

Một loài ong có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới phía đông nước Úc bất ngờ được tìm thấy lần đầu tiên sau 98 năm biến mất.

Một loài ong có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới phía đông nước Úc bất ngờ được tìm thấy lần đầu tiên sau 98 năm biến mất.

Mặc dù hiếm gặp, gần như chắc chắn bị đe dọa bởi môi trường sống bị mất và bị chia cắt, nhưng việc phát hiện lại loài ong này mang tới hy vọng cho nhiều loài ong khác đã không được nhìn thấy trong nhiều thập kỷ.

Loài ong quý hiếm của Úc tưởng tuyệt chủng gần 1 thế kỷ bất ngờ tái xuất 1
Loài ong Pharohylaeus lactiferus.

Úc có hàng trăm loài ong bản địa, nhiều loài trong số đó có thể đã bị tuyệt chủng (một vấn đề phổ biến trên toàn thế giới). Tuy nhiên, loài ong Pharohylaeus lactiferus có một tình trạng đặc biệt đó là thành viên ong Úc duy nhất của một chi trong khi các loài Pharohylaeus khác sống ở New Guinea.

Lactiferus đã không được nhìn thấy kể từ năm 1923 và chỉ có sáu mẫu vật từng được thu thập trước khi nghiên cứu sinh James Dorey của Đại học Flinders đi tìm nó.

Loài ong quý hiếm của Úc tưởng tuyệt chủng gần 1 thế kỷ bất ngờ tái xuất 2
Pharohylaeus lactiferus to và dày bất thường.

Dorey cho biết rằng hành trình của anh đến các khu rừng nhiệt đới ở Queensland và phía bắc New South Wales chủ yếu được thực hiện cho luận án của mình về mối quan hệ giữa các loài ong làm tổ trên mặt đất. Tuy nhiên, khi biết được P. lactiferus, anh quyết định tìm kiếm nó cùng lúc.

Bên cạnh việc là một nhà côn trùng học, Dorey là một nhiếp ảnh gia đã tự đặt cho mình nhiệm vụ chụp ảnh ít nhất một thành viên của mỗi chi ong Úc, trong đó có 63 loài, tính cả những loài được giới thiệu.

"Nếu tôi đưa Pharohylaeus vào, tôi sẽ phải tìm lactiferus", Dorey cho hay.

Kết quả là Dorey đã tìm thấy Pharohylaeus lactiferus tại ba địa điểm trong số 245 địa điểm anh ta đã xem xét, mặc dù có một vài cảnh báo sai trên đường đi.

Pharohylaeus lactiferus có những đặc điểm khác với loài ong khác, chúng to và dày một cách bất thường.

Theo báo cáo của Dorey, anh chỉ tìm thấy Pharohylaeus lactiferus ở vùng rìa của các khu rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hơn nữa, nó dường như chỉ quan tâm đến hoa của hai loại cây, cây bánh lửa và cây ngọn lửa Illawarra. Cả hai loại này đều có màu đỏ tươi.

Dorey nói rằng chìa khóa để cứu Pharohylaeus lactiferus chính là bảo tồn môi trường sống của nó và nếu có thể kết nối lại nó để các quần thể bị tách rời có thể trộn lẫn gene của chúng. Thật không may, các trận cháy rừng năm ngoái có nghĩa là những khu rừng này đang phải chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết.

  • Video: Ngoạn mục nước phun từ đáy giếng, tạo tháp băng cao 10m
  • Tại sao sao Kim gần Trái đất hơn nhưng con người lại thích khám phá sao Hỏa?
  • Giả sử kích thước của Trái đất là 1cm thì ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ có kích thước bao nhiêu?

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 63
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 60
 
  •   Hôm nay 18,789
  •   Tháng hiện tại 529,888
  •   Tổng lượt truy cập 128,148,127