VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt"

Thứ ba - 14/10/2014 14:28
VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt"

Tập 3 lên sóng tối qua đã mang tới cho các khán giả theo dõi nhiều tiết mục thú vị.

Những tiết mục chạm tới tim BGK

Thí sinh Lê Tâm (35 tuổi - Hà Nội) mang tới cho Vietnam's Got Talent 2014 một tiết mục lắng đọng Cảm ơn mẹ. Với giọng nam cao vút và khả năng xử lý kỹ thuật rất tốt, Lê Tâm đã khiến BGK cũng như các khán giả trong trường quay trải qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng. Mặc dù vậy, yếu tố ghi điểm cho tiết mục của Lê Tâm chính là tình cảm và những xúc cảm chân thành của anh dồn nén vào bài hát như một lời tri ân người mẹ vừa mới qua đời của mình vì căn bệnh hiểm nghèo.

Tiết mục "Cảm ơn mẹ" qua sự thể hiện của thí sinh Lê Tâm

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 1

Lê Tâm đã mang tới sân khấu Got Talent một tiết mục hay và một câu chuyện xúc động

Giám khảo Thành Lộc đã nhanh chóng gởi lời chia sẻ với anh. Thành Lộc cũng nhận xét thêm rằng: “Bạn đã thực sự chạm đến tim tôi”. Các giám khảo khác cũng đánh giá tiết mục của Lê Tâm tích cực, tròn vẹn và nhiều cảm xúc, đồng thời xử lý kỹ thuật tốt nên tấm vé dành cho anh đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng chứ không phải vì ảnh hưởng của câu chuyện riêng của anh.

Tương tự như thí sinh Lê Tâm, Từ Như Tài (41 tuổi – Hà Nội) cũng lựa chọn một tiết mục hát để đem đến sân khấu Got Talent. Tài là một thí sinh khá đặc biệt khi đã có thời gian xuất khẩu lao động ở nước ngoài rồi sau đó quay trở về Việt Nam với một công việc ổn định, thu nhập khá có thể lo cho gia đình mình. Tuy nhiên, với đam mê ca hát cháy bỏng từ thuở bé, Tài đã quyết định từ bỏ và cùng mở một tiệm làm tóc với vợ để kinh doanh để có thời gian đi hát ở những sự kiện quanh nơi mình sống.

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 2

Đam mê ca hát của thí sinh Từ Như Tài đã chinh phục 4 giám khảo khó tính

Gia đình và vợ anh ban đầu không ủng hộ cho đam mê này nhưng sau đó đã cổ vũ anh hết mình để có thể tiếp tục theo đuổi việc ca hát. Theo đánh giá, Tài sở hữu một giọng hát bán cố điển, luyến láy tốt, tình cảm nên dù hát chưa hết bài đã nhận được 4 nút không đồng ý từ ban giám khảo. Lí giải về điều này, giám khảo Thuý Hạnh nhận xét: “Anh hát hay và thấm lắm rồi, không cần hát thêm đâu” và dành tấm vé vào vòng trong cho Tài trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của anh.

Giọng hát nội lực của của anh thợ cắt tóc Như Tài

Nhiều tiết mục cũng để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc cũng như chinh phục được 4 vị giám khảo khó tính. Đó là chàng thí sinh Việt kiều Lâm Vissay với tiết mục hát với guitar thùng. Giọng hát anh trầm, ấm và có độ vang cao của anh đã không làm BGK cũng như các khán giả thất vọng, anh đi tiếp với 4 phiếu đồng thuận.

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 3

Anh chàng Việt kiều Lâm Vissay có ngoại hình và giọng hát rất nam tính

Ngoài ra, Tập 3 của Vietnam’s Got Talent xuất hiện một gương mặt nhỏ tuổi đầy hồn nhiên, ngây thơ với giọng hát trong veo đã khiến ban giám khảo phải bật cười. Minh Thư (8 tuổi – Hà Nội) đã thể hiện ca khúc Cây vĩ cầm gắn liền với tên tuổi của Thuỳ Chi nhẹ nhàng, non thơ đúng với lứa tuổi của Thư nhưng vẫn giữ được tình cảm và linh hồn của bài hát rất ngọt ngào và tự nhiên. Chính sự thánh thiện và đáng yêu của Thư đã chinh phục cả 4 giám khảo và tấm vé đi tiếp vào vòng trong dành cho Thư như một món quà tuyệt vời dành tặng cho cô bé có giọng hát tựa như thiên thần này.

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 4

Tập 3 Vietnam's Got Talent lên sóng tối qua có nhiều tiết mục khiến BGK rất hài lòng

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 5

Nhóm nhảy kì cựu Milky Way đem đến cho khán giả một tiết mục popping sôi động và mạnh mẽ

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 6

Một trong những điểm nhấn của tập 3 là sự xuất hiện của 4 cô gái xinh đẹp nhóm tứ tấu Toxic

BGK "hoang mang" trước tài năng hùng biện

Sân khấu Vietnam’s Got Talent tuy đã chứng kiến rất nhiều tiết mục trình diễn đa dạng về thể loại từ hát quan họ, chèo, võ thuật đường phố, bóng đá nghệ thuật, nhảy hiện đại nhưng tiết mục của thí sinh Trần Thị Hoài My đến từ mảnh đất mỏ Quảng Ninh với thể loại hùng biện thì lại là lần đầu tiên và có thể nói là “độc nhất vô nhị”. Đây cũng là một trong những tiết mục "ấn tượng" nhất ở tập 3 Got Talent.

Trần Thị Hoài My với khả năng hùng biện khiến BGK và khán giả theo dõi "ngỡ ngàng"

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 7

Màn trình diễn vấp váp và dài dòng của My khiến BGK "hoang mang"

Hoài My tâm sự vì đã học ngành công tác xã hội nên cô cũng quyết định chọn lựa đề tài này để làm chất liệu cho tiết mục hùng biện của mình. Thế nhưng trong màn trình diễn của mình, Hoài My thể hiện không trôi chảy và vấp váp rất nhiều lần với một phong thái biểu diễn thiếu tự tin, thuyết phục nên mặc dù rất cố gắng, tiết mục của Hoài My vẫn nhận sự không đồng thuận của cả bốn giám khảo. Tuy nhiên cô gái trẻ đến từ Quảng Ninh vẫn khá tự tin vào sự thể hiện của mình trên sân khấu Got Talent.

Một tiết mục khác cũng làm ban giám khảo phải có phần “nhăn mặt” đến từ anh chàng Nguyễn Ngọc Dũng. Dù tâm sự muốn theo đuổi ước mở trở thành một ca sĩ nhưng phần trình diễn của Dũng lại rời rạc, chênh phô, sai cao độ, tiết tấu và thần thái sân khấu không phù hợp, kỳ quặc. Cả bốn giám khảo sau khi lắng nghe đã phải dành tặng bốn nút đỏ không đồng ý. Giám khảo Huy Tuấn còn chia sẻ thêm: “Chú thực sự khuyên Dũng nên tiếp tục theo đuổi đam mê, nhưng từ bỏ ước mơ làm ca sĩ”.

Phần trình diễn nhận nhiều lời chê của thí sinh Nguyễn Ngọc Dũng

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 8

Giám khảo Huy Tuấn gây "sốc" khi khuyên Ngọc Dũng "từ bỏ đam mê"

Tập 3 lên sóng tối qua còn có nhiều tiết mục không làm hài lòng bộ tứ quyền lực. Nhóm L2V8 thể hiện ca khúc Tìm chênh và lạc tông trọn vẹn cả tiết mục với các phần thể hiện không liên quan đến nhau. Giám khảo Huy Tuấn đã đánh giá đây là tiết mục gợi nhớ đến phiên chợ buổi sáng, càng về sau càng ồn ào và không ai nghe ai.

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 9

4 thành viên nhỏ tuổi của L2V8 đã không chinh phục được tai nghe khó tính của BGK

Ngoài ra, sự xuất hiện của tiết mục Kendo từ CLB Kiếm Đạo Hà Nội cũng phần nào gây ngơ ngác cho khán giả và ban giám khảo. Giám khảo Thuý Hạnh cho rằng bản thân khán giả khó lòng hiểu hết tinh thần kiếm đạo nên tiết mục khó hiểu và thiếu tính sân khấu cần có. Do đó, mặc dù rất trân trọng những nỗ lực của hai thành viên trình diễn, ban giám khảo đành phải từ chối cơ hội đi tiếp của các bạn.

VN"s Got Talent: Thí sinh hùng biện, BGK "nhăn mặt" 10

Mặc dù rất trân trọng những nỗ lực của CLB Kendo Hà Nội, BGK đành phải từ chối cơ hội đi tiếp

Tập 4 Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent tiếp tục lên sóng vào 20h00 Chủ nhật tuần tới, ngày 19/10/2014 trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 141
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 17,528
  •   Tháng hiện tại 568,121
  •   Tổng lượt truy cập 128,186,360