Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm

Thứ ba - 14/10/2014 00:27
Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm

Kim Hye Soo dù đã U50 nhưng vẫn là nữ hoàng gợi cảm nhất làng giải trí Hàn.

Ai là nữ diên viên gợi cảm nhất xứ Hàn? Danh hiệu này không thuộc về một ngôi sao trẻ trung nào đó, mà luôn được khán giả dành tặng cho Kim Hye Soo, U50 táo bạo và tài năng của showbiz xứ Kim Chi.

Tài năng nhưng không thành sao

Sinh năm 1970, Kim Hye Soo gia nhập làng nghệ khá sớm, khi mới 16 tuổi với 1 vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Ggambo. Không quá gây ấn tượng, nhưng với nét đẹp ngoại hình cùng khả năng diễn xuất tạm ổn, Kim Hye Soo quyết định theo đuối nghiệp diễn. Cô góp mặt trong hàng loạt các bộ phim điện ảnh và truyền hình, dần đi từ vai phụ, lên vai thứ và sau cùng là vai chính.

Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm 1
Phải đợi đến Thành thật với tình yêu, Kim Hye Soo mới được nhiều khán giả biết đến, dù cô đã diễn xuất từ lâu và gặt hái được không ít các giải thưởng.

Nhưng với hình tượng quen thuộc thường thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc: nhu mì, yếu đuối, nhiều nước mắt của thập niên 90, Kim Hye Soo thiếu đi một chút may mắn để có thể vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A. Dù vậy, diễn xuất của nữ diễn viên luôn được công nhận qua hàng loạt các giải thưởng quan trọng, từ giải thưởng đầu tiên Nữ diễn viên mới xuất sắc của đài KBS vào năm 1987 hay giải Daesang (Grandpix) cao quý tại MBC Awards vào năm 1996.

Đi trước rất nhiều nhưng gương mặt như Lee Young Ae, Kim Hee Sun… nhưng trong những đợt sóng văn hóa Hàn Quốc đầu tiên vào giai đoạn 1996, 1997, Kim Hye Soo lại không phải là cái tên được khán giả nhắc tới. Phải đợi đến bộ phim Thành thật với tình yêu, trong vai một giáo viên tâm lý đem lòng yêu thương chàng học sinh đầy tham vọng và ham muốn tiền bạc do Bae Jong Jun thể hiện, Kim Hye Soo mới thực sự được khán giả yêu thích và trở thành ngôi sao được giới trẻ thần tượng.

Dù vậy, giữa rất nhiều những nàng ngọc nữ trẻ trung hơn, như Song Hye Kyo, Choi Ji Woo, Kim Nam Joo… thì nữ diễn viên sinh năm 1970 này vẫn có phần lép vế. Cô tự biết về độ ngây thơ dễ thương, không thể bằng những gương mặt cuối 7X đầu 8X này. Trong khi đó, Kim Hye Soo có một lợi thế khổng lồ mà đại đa số các nàng ngọc nữ thời ấy không có được. Đó là một thân hình bốc lửa với vòng 1 khủng mà bấy lâu nay, cô vẫn thường giấu sau những trang phục khiêm tốn và chỉnh tề.

Nữ hoàng gợi cảm

Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm 2
Thay đổi táo bạo về phong cách thời trang

Khoảng từ năm 2003 trở lại đây, Kim Hye Soo bắt đầu thay đổi táo bạo và mạnh mẽ phong cách của mình. Điều này bắt đầu từ những trang phục mà cô sử dụng để xuất hiện trước công chúng, từ các sự kiện quảng cáo, các buổi ra mắt báo giới và đặc biệt là thảm đỏ. Hơn 10 năm trở lại đây, công chúng chưa bao giờ thấy Kim Hye Soo ăn mặc kín kẽ, hay đơn giản là không khoe vòng 1. Lúc nào người đẹp cũng gợi cảm, bốc lửa. Độ táo bạo tỷ lệ thuận với tuổi tác, nghĩa là càng lớn tuổi, Kim Hye Soo càng hở.

Có điều khó có thể phủ nhận, Kim Hye Soo hở và thường khoe vòng 1 triệt để, nhưng chưa từng để mình trở thành nhân vật kệnh cỡm của thảm đỏ, cũng không bị coi là cố tình khoe thân gây sự chú ý như một số nữ diễn viên vướng phải. Gu thời trang của Kim Hye Soo luôn được đánh giá cao bởi độ tinh tế và phong cách.

Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm 3
Sẵn sàng gật đầu với cảnh nóng làm nên thương hiệu cho Kim Hye Soo

Tuy nhiên, không phải chỉ vì những bộ cánh khoe cơ thể này mà Kim Hye Soo được mệnh danh là nữ hoàng gợi cảm của xứ Hàn. Sự thay đổi trong hình tượng và con đường mà nữ diễn viên này lựa chọn trong chỉ bó hẹp về mặt phong cách thời trang. Sự táo bạo trên màn ảnh rộng mới là điều đáng nói, khi ngôi sao này mạnh dạn nhận đóng những bộ phim gắn mác 18+, sẵn sàng đóng những cảnh yêu đương cuồng nhiệt không cần thế thân, và dĩ nhiên kèm theo đó là những màn khoe thân táo bạo.

Tazza: The High Rollers (Nữ quái sòng bài), bộ phim nude đầu tiên của Kim Hye Soo đã khiến khán giả phát sốt, và cũng giúp cô trở thành ngôi sao hạng A. Trong vai một nữ quái sòng bài khét tiếng , Kim Hye Soo đã chinh phục khán giả về độ cá tính khi thể hiện nhân vật giang hồ giang hồ cũng như độ nóng khi nude để thực hiện những pha ái ân cuồng nhiệt. Cũng từ bộ phim này, cô mới bước lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của làng nghệ Hàn Quốc. Các tác phẩm gần đây, như Villan and the widow, The thieves… do Kim thủ vai chính đều nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và đạt doanh thu lý tưởng.

Không chỉ là một ngôi sao gợi cảm và được công nhận là có tài năng, Kim Hye Soo còn là một MC duyên dáng khi cô được tín nhiệm trở thành MC chính cho nhiều sự kiện văn hóa lớn tại Hàn Quốc. Đến nay, ở tuổi 44, sau 28 năm hoạt động, Kim Hye Soo đã có một hình tượng riêng và một lối đi riêng để khán giả phải ghi nhớ - đó là thành công mà không phải ai cũng đạt được. 

Dù có một hình tượng nóng bỏng, những tưởng dễ dính scandal nhưng thực tế, Kim Hye So lại là một nghệ sĩ được đánh giá cao về mặt hình tượng và chuyên môn nghề nghiệp. Cô từng theo học khoa Sân khấu điện ảnh tại đại học Dongguk, sau đó theo học thạc sĩ tại khoa báo chí và quan hệ công chúng tại đại học Sungkyunkwan.

Tuy nhiên, cô đã bị cáo buộc không trung thực khi thực hiện luận văn bởi đã copy tài liệu từ ít nhất 4 luận văn và các cuốn sách chuyên đề khác. Đây là một scandal đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Kim Hye Soo, dù cô đã công khai xin lỗi và hoàn thành lại luận văn của mình. Dù vậy, Kim vẫn được coi là 1 diễn viên tài năng và thỉnh thoảng vẫn tham gia giảng dạy tại một số lớp đào tạo về diễn xuất tại các trường đại học.

Mối tình “người đẹp và quái vật”

Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm 4

Mối tình người đẹp - quái vật không đi đến kết thúc đẹp như trong truyện cổ tích

Giàu có, xinh đẹp, bốc lửa, có thể khiến phái mạnh phải rung rinh, nhưng Kim Hye Soo sống quãng đời độc thân khá lâu trước khi hẹn hò với nam diễn viên Yoo Hae Jin. Cặp đôi này gặp nhau vào năm 2001 và tái ngộ trong bộ phim làm nên tên tuổi trên màn bạc của Kim: Tazza: The High Rollers. Cả hai hẹn hò từ năm 2008 và chỉ công khai khi bị bắt gặp đi bên nhau vào năm 2010.

Ngay khi vừa công nhận chuyện tình cảm, lập tức, Kim Hye Soo và Yoo Hae Jin đã bị liệt vào danh sách những cặp đôi bị phản đối nhất xứ Hàn, đơn giản vì bạn trai của Kim Hye Soo quá đỗi… xấu trai cùng những khoảng cách về sự nghiệp và danh tiếng. Thiên hạ ví von đây là ví dụ tiêu biểu cho cuộc tình của "người đẹp và quái vật" trong cuộc sống đời thường. Có một số người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng tình yêu vượt qua những thước đo giá trị tầm thường, nhưng cuối cùng, vào năm 2011, trước quá nhiều đàm tiếu, áp lực và những nguyên nhân khác, Kim Hye Soo và Yoo Hae Jin đã tuyên bố chia tay.

Kim Hye Soo: Hành trình lột xác thành nữ hoàng gợi cảm 5

Kim Hye Soo không thay đổi nhiều về nhan sắc sau nhiều năm gia nhập làng nghệ

Đến nay, ở tuổi 44, người đẹp bốc lửa vẫn gợi cảm quyến rũ cho thiên hạ khao khát, và tự do hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình, dù từng bày tỏ khát khao được làm mẹ.

Nguồn tin: Eva


 
 Từ khóa: ái ân, hàng ngũ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 179
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 171
 
  •   Hôm nay 11,798
  •   Tháng hiện tại 766,941
  •   Tổng lượt truy cập 128,385,180