Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải"

Thứ sáu - 04/01/2019 15:18
Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải"

Dân trí Sau 10 năm miệt mài ca hát, Đông Nhi vừa được gọi tên cho giải thưởng Ca sĩ của năm tại Keeng Young Awards 2018 tối hôm qua, 3/1. Vũ Cát Tường và Bích Phương cũng có một năm thắng lớn với lần lượt 4 và 2 giải thưởng.

2018 đánh dấu một năm đáng nhớ với Đông Nhi khi nữ ca sĩ liên tục ra mắt sản phẩm mới, đồng thời cũng tổ chức thành công liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát với sự tham gia của hàng nghìn khán giả.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 1

Đông Nhi được gọi tên cho giải thưởng quan trọng nhất - Ca sĩ của năm nhờ những đóng góp miệt mài trong năm qua.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 2

Nữ ca sĩ không khỏi xúc động khi chia sẻ về thành công của mình. 4 ca khúc mới và 1 liveshow trong vòng 1 năm là con số không hề nhỏ.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 3

Ngoài ra Đông Nhi còn nhận được giải Ca khúc nhạc dance với MV “Xin lỗi anh quá phiền” khi hoá thân thành một cô vợ chiều chồng đến nhu nhược.

Giải thưởng năm nay với chủ đề Sự thay đổi (Change), Vũ Cát Tường cũng là cái tên nổi bật khi “ẵm trọn” 4 giải thưởng bao gồm Album của năm, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, nhạc sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ của sự đổi mới.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 4

Vũ Cát Tường cho biết những giải thưởng này có nghĩa quan trọng với cô. “2018 là năm Cát Tường rất liều lĩnh, thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc như hiphop, R&B... Trong album Stardom, mọi người có thể thấy góc khuất, bóng tối trong con người Tường. May mắn Tường vẫn được khán giả yêu thương và ủng hộ”.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 5

Trong 2018, Vũ Cát Tường có nhiều thay đổi về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 6

Ca khúc “Bùa yêu” đem lại cho Bích Phương “cú đúp” với 2 giải thưởng Ca khúc của năm và MV của năm. Cô cũng là ca sĩ có nhiều thay đổi trong năm qua.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 7

Năm ngoái giải MV của năm cũng thuộc về Bích Phương với “Bao giờ lấy chồng”.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 8

“Nụ hôn đánh rơi” của Hoàng Yến Chibi được vinh danh giải Ca khúc nhạc phim. Sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí đạt 3 triệu lượt nghe trực tuyến.

Đông Nhi trở thành Ca sĩ của năm, Vũ Cát Tường và Bích Phương liên tiếp "ẵm giải" 9

Ngoài ra giải thưởng năm nay còn vinh danh Soobin Hoàng Sơn ở hạng mục Nam ca sỹ được yêu thích nhất, Đen – Vũ cho Ca khúc rap hiphop R&B, Khắc Hưng ở hạng mục Nhạc sỹ phối khí của năm, Uni5 cho Nhóm nhạc được yêu thích nhất…

Keeng Young Award là giải thưởng dành riêng cho những nghệ sĩ dưới 30 tuổi. Hội đồng Nghệ thuật năm nay gồm 10 người do nhạc sĩ Anh Quân làm chủ tịch, gồm những cái tên uy tín như Nhạc sĩ Huy Tuấn, , nhạc sĩ Hoài Sa, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Thu Minh, Phương Uyên…

Băng Châu

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 38
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 35
 
  •   Hôm nay 6,076
  •   Tháng hiện tại 556,669
  •   Tổng lượt truy cập 128,174,908