5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới

Thứ ba - 14/08/2018 09:55
5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới

Có một số phát minh quân sự chẳng có tác dụng gì, chỉ là do những người nhàn rỗi sinh nông nổi nghĩ ra để đốt tiền.

Nói về phát minh quân sự, chúng ta thường sẽ nghĩ đến máy bay ném bom tàng hình, vũ khí vũ trụ, vũ khí laser. Nhưng cũng có một số phát minh quân sự, rút cục lại chẳng có tác dụng gì, chỉ là do những người nhàn rỗi sinh nông nổi nghĩ ra để đốt tiền.

5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 1
Đây là pháo gắn trên xe máy. Nó là phát minh của người Pháp trong chiến tranh ở Việt Nam thập niên 1950. Nguyên lý của nó rất đơn giản, gắn 1 nòng pháo lên xe máy. Dùng xe máy và một khẩu pháo kết hợp là vì lúc đó quân Pháp thiếu tiền, không thể cung cấp vũ khí tiên tiến hơn, không biết làm sao đành “dùng ngay nguyên liệu tại chỗ”.

5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 2
Khinh khí cầu bay
này là phát minh của người Mỹ. Mục đích là lợi dụng khinh khí cầu để vận tải máy bay đến địa điểm đã định, nhưng thực tế chứng minh nó rất kém tin cậy, nếu gặp cơn gió nhẹ, khinh khí cầu sẽ bay mất.

5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 3
Chiến xa Sa hoàng
lần đầu chạy thử tháng 8.1917 nhưng vì nó không thể vượt qua chướng ngại vật nên bị phủ quyết ngay tại đương trường. Thiếu tính cơ động thì chiến xa Sa hoàng đơn giản chỉ là một tấm bia sống cho pháo binh của địch bắn.

5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 4
Xe tăng không bánh Corkscrew
là sản phẩm của người Nga nhằm sử dụng trên những con đường gồ ghề hoặc địa hình xấu. Chiếc xe này có thể đi trên những địa hình khó khăn như băng tuyết. Đối với nước Nga nó rất cần một xe tăng như thế. Nhưng dù nó có thể làm được những điều như trên, nó cũng có rất nhiều khuyết điểm. Một là nó có thể đi trên những địa hình gồ ghề nhưng lại không thể đi trên những con đường bằng phẳng. Ngoài ra, nó quá nặng nề nên tốc độ cực kỳ chậm.

5 phát minh quân sự vô dụng nhất thế giới 5
Ba lô hỏa tiễn.
Đây là một thứ đồ chơi thì tốt nhưng vận dụng trong thực chiến thì không được vì rất khó kiểm soát phương hướng.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 40
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 39
 
  •   Hôm nay 15,865
  •   Tháng hiện tại 526,964
  •   Tổng lượt truy cập 128,145,203