Lừa gần 400 người mua nhà, tổng giám đốc lĩnh án chung thân

Thứ sáu - 07/11/2014 18:17
Lừa gần 400 người mua nhà, tổng giám đốc lĩnh án chung thân Lừa gần 400 người mua nhà, tổng giám đốc lĩnh án chung thân

Lê Hồng Bàng bị cáo buộc lập 4 dự án ảo, ký hợp đồng với gần 400 người có nhu cầu mua nhà, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Sau hai ngày nghỉ nghị án, phán quyết chiều 7/11 của TAND Hà Nội xác định, năm 2008, Lê Hồng Bàng lập Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo. Tháng 12/2008, Bàng ký hợp đồng liên doanh với Hà Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Hoàng Hà, thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại trên lô đất 25.000m2 tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm. Bàng và Linh tự đặt tên cho dự án này là “Khu nhà ở Phương Đông”.

Lừa gần 400 người mua nhà, tổng giám đốc lĩnh án chung thân 1

Bị cáo Lê Hồng Bàng tại toà.

Tháng 5/2009, Bàng ký tiếp hợp đồng liên doanh với Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty Thịnh Cường, thực hiện dự án “Khu nhà ở 683” với quảng cáo là khu nhà ở thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại trên nền đất 100.000 m2, cũng tại xã Minh Khai.

Bàng và Cường còn ký hợp đồng triển khai dự án "Khu nhà ở Lộc Hà" với thông báo có diện tích mặt bằng 40.000m2. Tháng 7/2009, Bàng và Linh ký thêm một hợp đồng góp tài sản xây dựng “Khu nhà ở tổng hợp 683b”, diện tích 200.000m2.

Cơ quan điều tra xác định, cả 4 dự án trên đều là ảo do Bàng và đồng phạm “vẽ” ra. Ba công ty của Bàng, Cường, Linh đều không có năng lực tài chính cũng như chức năng xây dựng dự án nhà ở, chung cư kết hợp với tổ hợp văn phòng cho thuê.

Theo cáo buộc của TAND Hà Nội, để chiếm đoạt được tiền của người mua nhà, Bàng ký thuê một công ty thiết kế tổng mặt bằng xây dựng các khu nhà ở cùng không gian kiến trúc, cảnh quan của cả 4 dự án trên.

Để khách hàng tin tưởng, Bàng yêu cầu bên thiết kế phải ghi rõ tên chủ đầu tư dự án là các công ty trên từng bản đồ. Bàng còn cho nhân viên đến xã Minh Khai mua đất nông nghiệp của 10 hộ dân rồi đưa máy móc tới san lấp mặt bằng giống vờ như đang bắt đầu khởi động dự án.

Bàng, Cường, Linh ra thông báo bán nhà, đất dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn đầu tư. Ông ta trực tiếp đứng ra tư vấn và cam kết pháp lý. Với cách trên, từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Bàng đã ký 758 hợp đồng nhận vốn góp từ gần 400 người, thu hơn 347 tỷ đồng.

Trong quá trình cảnh sát điều tra vụ án, Bàng mới khắc phục được một phần hậu quả. Hiện, ông ta cùng hai đồng phạm đang bỏ trốn là Cường và Linh bị cáo buộc còn chiếm đoạt hơn 283 tỷ đồng của gần 300 bị hại.

Chiều nay, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bàng án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 11/2011, vụ án được xét xử sơ thẩm, Bàng phải nhận mức án chung thân. Bản án này sau đó bị cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: góp vốn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 131
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 26,648
  •   Tháng hiện tại 745,220
  •   Tổng lượt truy cập 128,363,459